15 năm, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vận động được hơn 600 tỉ đồng

Với các thành tích đạt được trong 15 năm qua, Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT đã tặng Bằng khen cho Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Video: 15 năm, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vận động được hơn 600 tỉ đồng

Giúp người dân phòng chống thiên tai

Ngày 7-12, tại Đà Nẵng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ NN&PTNT.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tham dự lễ kỷ niệm, có sự có mặt của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý QPT Phan Diễn.

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý QPT chia sẻ, Việt Nam chúng ta là nước có nhiều thiên tai và được cảnh báo là một trong năm nước trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý QPT phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Người dân trên cả nước đều quan tâm chia sẻ với bà con các vùng bị thiên tai tàn phá, luôn muốn chung tay giúp đỡ bà con giảm bớt phần nào khó khăn mất mát do thiên tai gây ra.

"Chính với tâm nguyện ấy mà vào năm 2008 một số anh em đã xin phép Nhà nước cho thành lập Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung (QMT). 10 năm sau Quỹ đã được đổi tên thành Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ từ miền Trung ra cả nước", ông Phan Diễn nói.

Trong 15 năm vừa qua, QPT đã vận động tài trợ 609 tỉ đồng để xây dựng 122 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai. Các công trình này là những trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, có tính lưỡng dụng, lúc thiên tai có thể làm nơi tránh trú cho người dân.

Xây dựng 142 bể bơi học đường cho trẻ em học bơi an toàn; lắp đặt 843 trạm đo mưa tự động, 16 tháp cảnh báo ngập lụt chuyên dùng phục vụ cảnh báo sớm mưa lũ.

Quỹ đã thực hiện 25 dự án cấp nước sạch cho vùng hạn hán, xâm nhập mặn. Để nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, QPT đã hỗ trợ vốn cho 1.114 hộ chị em phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, sửa chữa nhà cửa, phòng chống thiên tai.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ NN&PTNT. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Quỹ cũng đã xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị và tập huấn cho các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp thôn/xã. Tặng trang thiết bị dạy học, đồ dùng chăm sóc trẻ em cho 250 trường mầm non, trường tiểu học bị thiệt hại do bão lũ, trồng thành công 106 ha rừng ngập mặn.

Cam kết đồng hành, phát triển

Ghi nhận những đóng góp to lớn của QPT, đặc biệt tại TP biển Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn và chúc QPT ngày càng phát triển hơn nữa.

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chia sẻ, Đà Nẵng là địa phương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường xuyên phải đối mặt với mưa bão, áp thấp nhiệt đới.

Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng QPT trong thời gian tới. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời là vùng hạ du của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn với đặc điểm có chiều dài sông ngắn, địa hình dốc, thường xuyên ngập lụt…gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Nhận thức được điều đó, TP rất chủ động ban hành và triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030” với nhiều giải pháp quyết liệt để ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, đã hạn chế được một số thiệt hại, đáng kể nhất là đợt mưa lũ 2023 vừa qua.

Thời gian tới, Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành với QPT.

Đồng thời, đề nghị QPT sẽ là cầu nối cùng với các địa phương hướng tới một môi trường sống an toàn, thân thiện và bền vững trong tương lai.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/15-nam-quy-cong-dong-phong-tranh-thien-tai-van-dong-duoc-hon-600-ti-dong-post765498.html