15 năm thắm đượm, lan tỏa nghĩa tình

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp UBND huyện Thới Lai tổ chức Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng. Đây là năm thứ 15 Tết Quân Dân được tổ chức ở các địa phương trên địa bàn thành phố.

Lực lượng vũ trang tham gia giúp dân trong Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng.

Lực lượng vũ trang tham gia giúp dân trong Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng.

Đầu tháng 11-2020, Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã xuất quân đợt 1 thực hiện các công trình Tết Quân Dân. Qua đó, Ban Tổ chức Tết Quân Dân khởi công xây dựng tuyến đường dài 3.200m ở ấp Thới Hòa B, tuyến đường từ thị trấn Thới Lai đến ấp Thới Hiệp B; xây dựng 39 căn nhà cho các đối tượng; xây dựng 2 cầu giao thông… Cán bộ, chiến sĩ đóng góp gần 2.000 ngày công lao động giúp dân sửa hàng rào, làm cột cờ, phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn. Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tham gia tuyên truyền Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyển quân, tuyển sinh Quân sự, chính sách hậu phương Quân đội…

Trên 100 cán bộ, chiến sĩ LLVT được Bộ CHQS thành phố điều động tham gia đợt 1 Tết Quân Dân. Các cán bộ, chiến sĩ đã được bà con địa phương hỗ trợ nơi ăn, nghỉ. Trung úy Đặng Kim Hùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Bộ CHQS thành phố, chia sẻ: “Hai năm công tác ở đơn vị, tôi đều tham gia hoạt động Tết Quân Dân. Năm nay, chúng tôi về Xuân Thắng, được bà con ở địa phương quý mến, niềm nở đón tiếp; cùng chúng tôi thực hiện các công trình, phần việc; hoặc mang nước uống, trái cây cho cán bộ, chiến sĩ”.

Năm 2021, là năm thứ ba Bộ CHQS thành phố và UBND huyện Thới Lai phối hợp tổ chức Tết Quân Dân. Những năm trước, Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, an sinh xã hội để chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương củng cố, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới đã đạt được; từng bước nâng chất các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm nay, Tết Quân Dân ở xã Xuân Thắng có chủ đề “Tết Quân Dân - 15 năm lan tỏa yêu thương, thắm đượm nghĩa tình”, với nhiều hoạt động nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đầu tháng 2-2021, Tết Quân Dân sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, mới lạ, thiết thực và gần gũi cuộc sống hằng ngày của người dân, như: tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thi gói và nấu bánh tét, thi cắm hoa nghệ thuật, trang trí mâm ngũ quả; các trò chơi dân gian, game show “Vui cùng nông dân”; hội chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn”…

Theo Ban Tổ chức Tết Quân Dân, bên cạnh các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày giáp Tết, Bộ CHQS thành phố và UBND huyện Thới Lai chú trọng việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội thông qua các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà Tình đồng đội, nhà Khăn quàng đỏ; nâng cấp lộ giao thông, xây cầu bê tông, nhằm để lại những công trình dân sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển đời sống của bà con. Để Tết Quân Dân năm 2021 được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tham gia thực hiện công trình đã phối hợp chặt chẽ; nêu cao trách nhiệm, xây dựng các công trình hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân địa phương chung sức, chung lòng với Ban Tổ chức Tết Quân Dân để cùng nhau tổ chức Tết Quân Dân thật nhiều ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/15-nam-tham-duom-lan-toa-nghia-tinh-a129909.html