15 năm tù giam cho kẻ cướp ngân hàng ở Thái Bình

Ngày 5/8, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù đối với thủ phạm cướp ngân hàng xảy ra vào tháng 1/ 2019 tại Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ T

Ngày 5/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa vụ án cướp 210 triệu đồng tại Phòng giao dịch Agribank xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư (Thái Bình) ra xét xử công khai.

Căn cứ vào hồ sơ của vụ án và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng như lời khai của bị cáo tại Tòa. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cẩn 15 năm tù giam về tội "cướp tài sản" và 9 tháng tù treo cho bị cáo Vũ Thị Yến (44 tuổi, ngụ xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là bạn gái Cẩn) về tội không tố giác tội phạm.

 Lê Văn Cẩn tại cơ quan công an sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng

Lê Văn Cẩn tại cơ quan công an sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng

Liên quan đến vụ án trước đó báo Điện tử Dân Sinh đã đưa tin. Vào lúc 9 giờ 52 ngày 23/1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo tại Phòng giao dịch Agribank xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư xảy ra vụ cướp. Tên cướp là nam giới, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi trên chiếc xe LEAD màu xanh không đeo biển số, cầm dao và bình xịt hơi cay xông vào trụ sở ngân hàng khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng và những khách hàng đang thực hiện giao dịch tại đó cướp đi số trên trên 200 triệu đồng.

Sau 17h gây án, vào lúc 03 giờ ngày 24/1/2019, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Cẩn, sinh năm 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư là người thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Agribank xã Vũ Tiến, chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Lê Văn Cẩn khai nhận do nợ nần không có tiền trả, nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Sáng ngày 23/1/2019, Cẩn đi xe máy đến trụ sở Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Khoảng 09h54, khi thấy trong phòng giao dịch có ít người, Cẩn đã dùng bình xịt hơi cay, xịt vào mặt nhân viên ngân hàng và khách hàng rồi đi vào phía trong quầy giao dịch lấy tiền. Ra ngoài, Cẩn tiếp tục xịt hơi cay vào những người đứng ngoài phòng giao dịch và lấy xe máy bỏ chạy. Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm.

Phòng giao dịch Agribank xã Vũ Tiến, chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nơi xảy ra vụ cướp

Số tiền 210 triệu đồng cướp được tại ngân hàng, Cẩn dùng mua 1 xe máy 8 triệu đồng, trả nợ gần 2 triệu đồng và cho bạn gái 70 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Vũ Thư đã thu hồi được 199,395 triệu đồng.

M. Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/15-nam-tu-giam-cho-ke-cuop-ngan-hang-o-thai-binh-d103018.html