15 sự thật bất ngờ về người Maya

Trang mạng List25 liệt kê một danh sách gồm 15 sự thật bất ngờ về người Maya ít ai biết.

Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đại được khởi xướng bởi bộ tộc thổ dân châu Mỹ là người Maya. Dẫu rằng vậy, có nhiều sự thật ít người biết về người Maya. Mặc dù nền văn minh này đã suy tàn, nhưng ngôn ngữ và văn hóa Maya vẫn được bảo tồn và gìn giữ.

Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đại được khởi xướng bởi bộ tộc thổ dân châu Mỹ là người Maya. Dẫu rằng vậy, có nhiều sự thật ít người biết về người Maya. Mặc dù nền văn minh này đã suy tàn, nhưng ngôn ngữ và văn hóa Maya vẫn được bảo tồn và gìn giữ.

Hiện nay còn khoảng 7 triệu người Maya sinh sống ở trong và quanh bán đảo Yucatan.

Nhiều nhà ngôn ngữ học tin rằng, từ “shark” (cá mập) bắt nguồn là từ của người Maya.

Cha mẹ người Maya thường đặt tên cho con cái họ vào ngày mà chúng sinh ra.

Người Maya sử dụng ma túy gây ảo giác trong các nghi lễ tôn giáo và như là thuốc gây mê.

Người Maya còn thực hiện các nghi lễ tế sống. Tuy nhiên, ngày nay họ dùng tiết gà để làm điều đó.

Người Maya cũng là các cầu thủ cuồng nhiệt của trò chơi bóng Mesoamerican. Các nhà khảo cổ học tìm thấy những sân bóng ở tất cả các thành phố của người Maya năm xưa.

Phòng xông hơi có vai trò quan trọng trong văn hóa Maya bởi vì họ tin rằng, những phòng tắm này giúp họ rũ bỏ các bụi trần.

Các di tích và kim tự tháp mà mọi người nhìn thấy trong các tấm hình đều nằm ở Chichen Itza, một trong những thành phố cổ lớn nhất của người Maya.

Trái với suy nghĩ phổ biến của nhiều người, người Maya không chỉ sử dụng duy nhất một bộ lịch. Và chẳng có lịch nào của họ dự đoán rằng, Trái đất sẽ có ngày tận thế vào năm 2012.

Người Maya có hệ thống chữ viết khá phát triển. Và họ còn viết lên trên tất cả những gì mà họ có thể tìm thấy, bao gồm cả trên các tòa nhà.

Thật không may, chữ viết của họ đã bị biến mất sau khi thổ dân Tây Ban Nha xâm chiếm vào thế kỉ 16.

Người Maya không bao giờ sử dụng sắt hoặc thép. Vũ khí của họ được làm bằng vỏ chai, hay đá núi lửa.

Người Maya có lẽ là những cư dân đầu tiên trong lịch sử loài người biết sử dụng số 0.

Cho tới tận ngày này, không một ai biết nguyên do vì sao Vương quốc của người Maya lại bị diệt vong. Đó còn là một câu hỏi lớn cần các nhà khoa học trả lời.

Thanh Nga (theo List25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-su-that-bat-ngo-ve-nguoi-maya-663174.html