15 sự thật thú vị về thế giới để bạn làm chủ đề 'tán dóc' khi không biết phải nói gì

Nếu bạn muốn tìm những câu chuyện thú vị để gây ấn tượng với bạn bè thì đây là những sự thật thú vị dành cho bạn.

Gia Đình Mới sẽ chia sẻ với bạn 15 sự thật thú vị để chủ đề nói chuyện của bạn thêm phần phong phú hơn. Bạn không cần là một người giỏi về khoa học để tán dóc về những chuyện này.

1. Theo news.com.au, hơn 100 người đã được đóng băng để chờ đợi một ngày nào đó họ có thể hồi sinh trong tương lai bằng những tiến bộ khoa học.

2. Theo Priceonomics, một người đàn ông Mỹ tên Charles Osborne (1894 - 1991) đã bị nấc cụt liên tục suốt... 68 năm, từ năm 1922 đến tháng 5 năm 1990. Theo sách Kỷ lục thế giới Guiness, đây là cơn nấc cụt lâu nhất từng được ghi nhận.

Dù phải chịu cơn nấc cụt dài như vậy nhưng Osborne vẫn có một cuộc sống rất bình thường. Ông lấy hai lần vợ và ông sống hạnh phúc với người vợ thứ hai của mình và có tám người con trong khoảng thời gian ông bị chứng nấc cụt hành hạ.

Khi gần về già, để ăn uống một cách bình thường ông buộc phải xay nhuyễn đồ ăn của mình bởi vì chứng nấc cụt lúc này khiến cho thức ăn khó đi đến dạ dày để tiêu hóa.

Chứng nấc cụt của ông dừng lại hoàn toàn trước khi ông mất một năm. Tổng cộng ông đã phải chịu đựng chứng bệnh quái ác trên trong khoảng thời gian kỷ lục là 68 năm.

3. Bàn bi-a có màu xanh vì trong lịch sử, trò này được chơi ngoài trời và trên cỏ, theo History.

4. Ở Nhật, những chiếc răng mọc lệch được cho là đáng yêu. Theo Japantoday, nhiều phụ nữ Nhật còn đi làm giả răng khểnh, trong khi với người phương Tây thì đây là sự không hoản hảo.

5. Cơ thể bạn cần nhiều calo để tiêu hóa cần tây hơn là lượng calo có trong cần tây.

6. Theo New Scientist, lông mày của con người tự thay mới sau mỗi 64 ngày.

7. Hầu hết son môi đều có thành phần từ vảy cá.

8. Khi một người nói dối, nhiệt độ của mũi họ sẽ tăng.

9. "Go." (Đi.) là câu ngắn nhất trong tiếng Anh.

10. Hoa hướng dương hấp thụ cả phóng xạ và chất ô nhiễm nhờ lá và rễ.

11. Shakespeare là người đầu tiên viết "u" thay cho "you".

12. Theo Guardian, Steve Jobs thường giảm stress bằng cách cho bàn chân trần ngâm vào nước trong toilet của công ty.

13. Hơn 50% hồ tự nhiên trên thế giới có ở Canada.

14. Có giai thoại kể rằng, mũ đầu bếp có 100 nếp gấp ứng với 100 cách khách nhau để chế biến một quả trứng.

15. Mật ong không có hạn sử dụng, theo Smithsonian. Mật ong là sản phẩm tự nhiên không bao giờ bị hỏng và không cần để tủ lạnh.

(Tham khảo Bright Side)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/15-su-that-thu-vi-ve-the-gioi-de-ban-lam-chu-de-tan-doc-khi-khong-biet-phai-noi-gi-d20890.html