Không có chuyện một học sinh tiểu học ở Bình Dương bị bắt cóc

Tối nay (22/9), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận, không có vụ việc một học sinh trường tiểu học Thái Hòa B, thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên bị bắt cóc như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bé T.G.N, học sinh lớp 3, trường tiểu học Thái Hòa thừa nhận đã nói dối gia đình việc bị 2 người lạ chở đi. Qua xác minh của công an, T.G.N là học sinh cá biệt, từng nghỉ học không lý do vào giữa năm học 2019-2020. Năm học mới này, gia đình xin cho N. tiếp tục được đi học. Nhưng do ham chơi, không muốn đi học nên N. đã nghĩ ra câu chuyện bị bắt cóc.

Trường tiểu học Thái Hòa B nơi em T.G.N đang theo học

Trường tiểu học Thái Hòa B nơi em T.G.N đang theo học

Trước đó, sáng 21/9, khi vào lớp, cô N.T.L thấy cặp của N nhưng không thấy học sinh đâu nên đã đi tìm trong khuôn viên trường. Sau đó, chú của N. chở em đến, báo với nhà trường rằng em bị 2 người đàn ông lạ mặt bắt cóc khi đang đứng mua bánh mì trước cổng trường. Tin lời của N., gia đình xin cho bé nghỉ 1 ngày để ổn định tinh thần.

Thông tin giả về việc cháu N. bị bắt cóc nhanh chóng lan truyền khiến nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng. UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã báo cáo vụ việc và đề nghị công an vào cuộc điều tra./.

Thiên Lý/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-co-chuyen-mot-hoc-sinh-tieu-hoc-o-binh-duong-bi-bat-coc-780602.vov