150 người chết và mất tích trong 8 tháng do mưa lũ

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong 8 tháng năm nay thiên tai đã làm 150 người chết và mất tích, 107 người bị thương. Bên cạnh đó, gần 1.200 ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 44.500 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, hư hỏng và tốc mái; 161.000 ha lúa hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Thiệt hại thiên tai trong tháng 8/2018 chủ yếu là ảnh hưởng của bão, mưa lũ, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Thiên tai đã làm 35 người chết và mất tích, trong đó Lai Châu là địa phương có số người chết và mất tích nhiều nhất với 12 người; 14 người bị thương; 139 ngôi nhà bị sập đổ, 10.900 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái và ngập nước; hơn 20.000 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính hơn 1.300 tỷ đồng. Riêng thiệt hại do cơn bão số 4 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 13 người chết và mất tích; 40 ngôi nhà bị sập, 6.500 ngôi nhà bị ngập nước và 797 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 400 con gia súc và 30.500 con gia cầm bị chết và cuốn trôi; gần 1.500 ha thủy sản bị hư hỏng.

Những ngày cuối tháng 8 này, mưa lớn vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ. Cụ thể trong ngày 30/8, theo Trung tâm Dự báo Khí thượng thủy văn Trung ương, trên khu vực tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm 30/8 cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình đó, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đặc biệt ở các huyện: Đà Bắc, Lạc Sơn (Hòa Bình), Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu (Sơn La), Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa), với cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 2.

Trương Huyền

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/150-nguoi-chet-va-mat-tich-trong-8-thang-do-mua-lu-3947690-b.html