150 thí sinh tranh tài tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Sáng 16-4, 150 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc đã tham gia tranh tài tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel 2023 ở 6 nội dung thi.

Đây là 150 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua gần 2.200 thí sinh đến từ 240 đội tuyển của các trường phổ thông, cao đẳng, đại học, học viện tại vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới.

Tại vòng thi chung kết, các thí sinh có thời gian 170 phút thực hiện bài thi tổng hợp gồm đánh giá kỹ năng và tư duy vận dụng các kỹ năng tin học văn phòng bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Sau vòng chung kết quốc gia, ban tổ chức sẽ tìm ra 6 nhà vô địch ở 6 nội dung thi đại diện cho Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài tại đấu trường Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship) diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ vào cuối tháng 7-2023.

Thí sinh tham gia tranh tài tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới vào sáng 16-4

Thí sinh tham gia tranh tài tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới vào sáng 16-4

Kết quả thống kê cho thấy, sau vòng loại, 86% thí sinh dự thi đạt từ 700 điểm trở lên và được cấp chứng chỉ Tin học văn phòng thế giới (MOS) do Tập đoàn Microsoft thế giới chứng nhận.

Ngoài ra, ghi nhận từ kết quả vòng loại quốc gia, có 112/150 thí sinh giành quyền tham dự vòng chung kết đạt điểm tuyệt đối 1.000 điểm, trong đó bậc THPT có đến 73 thí sinh đạt số điểm tuyệt đối. Đây là những con số “kỷ lục” trong suốt 14 mùa giải của cuộc thi.

Kết quả nói trên cho thấy trình độ, năng lực tin học của học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng nâng cao rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường phổ thông đã đưa tin học văn phòng vào giảng dạy hoặc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế.

Cuộc thi nhằm tìm ra 6 đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài tại cuộc thi Tin học văn phòng thế giới diễn ra vào tháng 7-2023

Với việc sở hữu chứng chỉ MOS quốc tế có giá trị vô thời hạn trên toàn cầu, học sinh, sinh viên Việt Nam có thêm nhiều cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – đồng Trưởng Ban tổ chức cấp quốc gia của cuộc thi nhìn nhận: Không chỉ học sinh, sinh viên mà từ phía các nhà trường đã nhận thấy sự cần thiết và dành sự quan tâm lớn cho việc phát triển kỹ năng số cho người học, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước”.

Sau vòng chung kết quốc gia, ban tổ chức sẽ trao 6 giải nhất, 18 giải nhì, 30 giải ba, 72 giải khuyến khích và 6 giải triển vọng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Được biết, cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC) là sân chơi quốc tế do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức thường niên dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13-22 với quy mô toàn cầu nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, đến nay đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

THU TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/150-thi-sinh-tranh-tai-tai-vong-chung-ket-quoc-gia-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-the-gioi-post685969.html