1500 người tham gia chạy 'Vì hòa bình' quanh hồ Hoàn Kiếm

Sáng 30-9, hơn 1500 VĐV thuộc nhiều thành phần đã cùng tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018, quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

7g ngày 30-9 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), giải chạy đã tiến hành thi chung kết với sự tham gia của 1.500 VĐV, thi đấu 5 nội dung phong trào và 2 nội dung nâng cao (5.250m nữ, 8.750m nam).

7g ngày 30-9 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), giải chạy đã tiến hành thi chung kết với sự tham gia của 1.500 VĐV, thi đấu 5 nội dung phong trào và 2 nội dung nâng cao (5.250m nữ, 8.750m nam).

Giải chạy báo Hà nôịmới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 được phát động ngày 26-3, đã hoàn thành nội dung kiểm tra, thi chung kết tuyến cơ sở với sự tham gia của 397.021 người, vượt chỉ tiêu được TP Hà Nội giao 104.121 người.

Đặc biệt, trong vòng chung kết này, nhiều VĐV nổi bật cùng nhau tranh tài tại chung kết như Nguyễn Thị Oanh (HCĐ ASIAD), Đoàn Hoài Thu (HCV Đông Nam Á), Lê Thị Thoa, Lê Thị Nam, Phạm Thị Ngọt, Hà Văn Nhật (HCV quốc gia)...

Ngoài các phần thi chuyên môn, giải còn có các hoạt động bên lề như phần chạy hưởng ứng của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Giải lần thứ 45 diễn ra vào thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Do đó, rất nhiều đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, coi đây là dịp "làm nóng" cho VĐV nhằm đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì thế sự cạnh tranh trên đường chạy diễn ra gay cấn ngay từ những mét chạy đầu tiên.

Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 với 3 nội dung chạy phong trào: 1.750m (một vòng hồ Hoàn Kiếm) nam THCS; 1.750m nữ THCS; 1.750m với nữ và 3.500m với nam VĐV người nước ngoài.

Nội dung mở rộng với giải chạy nâng cao gồm 5.250m nữ và 8.750m nam; 3.500m nữ và 5.250m nam Lao động sản xuất và Vũ trang; 1.750m nam THPT ; 1.750m nữ THPT; 1.750m nữ và 3500m nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề.

Những hình ảnh ý nghĩa trên sân chạy, cả gia đình cùng tham gia giải chạy vì hòa bình.

Gồng sức cố gắng bứt tốc ganh đua ở những mét cuối cùng.

Vận động viên Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), giải Nhất nữ khối mở rộng đánh giá, chất lượng các đoàn tham gia giải chạy năm nay rất tốt bởi các đoàn đều cử những vận động viên mạnh nhất tham gia. Đây cũng là giải giúp các vận động viên tăng cường kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc sắp tới.

Giải chạy báo Hànôịmới mở rộng là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của Hà Nội chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô và hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc 2018 do Hà Nội đăng cai vào tháng 11 tới.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/1500-nguoi-tham-gia-chay-vi-hoa-binh-quanh-ho-hoan-kiem-123039.html