158 người chết và bị thương vì TNGT trong dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 1/5), cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông làm 158 người chết và bị thương...

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4 - 1/5/2018), cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, khiến 79 người tử vong, 79 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 112 vụ, làm chết 78 người, bị thương 79 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng ngày 1/5, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, khiến 27 người tử vong, 33 người bị thương.

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 12 vụ (-9,6%); giảm 19 người chết (-19,4%), giảm 11 người bị thương (-12,2%).

Đường bộ vẫn là nơi xảy ra nhiều tai nạn và thương vong nhất khi có 112 vụ tai nạn, làm chết 78 người, bị thương 79 người trong 4 ngày nghỉ lễ. Đường sắt xảy ra 1 vụ, 1 người chết.

Về công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã triển khai 5.641 lượt tuần tra kiểm soát; phát hiện, xử lý gần 26.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 14 tỉ đồng; tạm giữ 4.531 phương tiện và tước 872 GPLX.

Trong lĩnh vực đường thủy, xử lý 759 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 200 triệu đồng.

Tính riêng ngày 1/5, lực lượng CSGT đường bộ triển khai 927 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý hơn 5.700 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 1,4 tỉ đồng; tạm giữ 1.215 phương tiện và gần 1.300 giấy tờ các loại; tước 137 GPLX. Đường thủy xử lý 257 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 35 triệu đồng.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201805/158-nguoi-chet-va-bi-thuong-vi-tngt-trong-dip-nghi-le-601642/