16 án tử hình và chung thân cho đường dây ma túy

Tòa án tỉnhThái Nguyên đã tuyên 5 án tử hình, 11 án chung thân cho đườngdây matúy lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Văn Đua cầm đầu.

Sau 14 ngày tiến hành xét xử công khai, sáng 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnhThái Nguyên đã tuyên án sơ thẩm 5 án tử hình, 11 án chung thân cho đường dây matúy do Nguyễn Văn Đua cầm đầu.

Nguyễn Văn Đua (sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại số 36, ngõ 85 NguyễnLương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn bị truy tố với các tội danh: "Muabán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy"; " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";"Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; " Làm giả con dấu, tài liệu của các cơquan tổ chức"; đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ"; " Không tố giáctội phạm".

Đây được coi là vụ án ma túy lớn nhất tại Thái Nguyên từ trước đến nay vơí29 bị cáo phải ra hầu tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, từ tháng6/2004 đến cuối tháng 2/2006, Nguyễn Văn Đua và đồng bọn đã có hành vi buôn bángần 50 bánh hêrôin tại các địa bàn: Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, phạm tội có tổchức và đều do các đối tượng là những người thân trong gia đình thực hiện.

Trongquá trình phạm tội, các đối tượng đã tổ chức thành ba đường dây mua bán hêrôindo Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Đăng Bình (sinh năm 1976, ở bản Lũng Xá, xã LóngLuông, huyện Mộc Châu, Sơn La), Lê Đức May (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trútại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Lê Thị Mơ (sinh năm 1968,trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu.

Khi tham gia mua bán, vận chuyển hêrôin, một số đối tượng sử dụng vũ khíquân dụng và các đối tượng phạm tội phần lớn là nghiện hút, có tiền án, tiền sựnên có thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, sau khi bị bắt, một số đối tượng trong cácđường dây ma túy này đã nhờ người thân cùng nhiều mối quan hệ khác đưa hối lộhàng trăm triệu đồng cho một số điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán thuộccác cơ quan: Công an, Kiểm sát, Tòa án của tỉnh Thái Nguyên dẫn đến việc điêùtra, truy tố, xét xử bị lọt người, lọt tội...

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 án tử hình đối với các bị cáo Nguyễn VănĐua, Lê Đức May, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Đăng Lập, Nguyễn Công Viễn; 11 án chungthân cho các bị cáo: Bùi Thị Bích Phượng, Trần Thị Vân, Nguyễn Đăng Bình, NguyễnThanh Bình, Vũ Thị Xuyến, Lê Thị Mơ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, TrầnThị Thanh Hà, Nguyễn Thị Biến, Nguyễn Thị Sinh.

Các bị cáo lĩnh án chung thân và tử hình còn bị phạt bổ sung với mức phạttừ 50 đến 300 triệu đồng/người.

Ngoài các mức án trên, trong đường dây ma túy này, Hội đồng xét xử còntuyên phạt: Nguyễn Thị Huệ 20 năm tù giam, Nguyễn Thị Thảo 20 năm tù giam,Nguyễn Quang Bình 20 năm tù giam và bị phạt tiền 20 triệu đồng, Nguyễn Văn Thắng16 năm tù giam và bị phạt 10 triệu đồng, Phạm Minh Thuật 10 năm tù giam, DươngCông Phúc 7 năm tù giam, Nguyễn Xuân Hải 3 năm tù giam...

Đối với nhóm bị cáo có hành vi nhận hối lộ, Hội đồng xét xử tuyên phạtNguyễn Văn Dũng (nguyên Phó phòng PC 17, Công an tỉnh Thái Nguyên) 4 năm tùgiam; Lương Tuấn Anh (nguyên cán bộ PC 17, Công an tỉnh Thái Nguyên) 4 năm tùgiam; Lê Trung Tiến (nguyên kiểm sát viên - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh TháiNguyên) 7 năm tù giam; Đinh Thị Hòa (nguyên thẩm phán - Tòa án Nhân dân tỉnhThái Nguyên) 22 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Thế Cường - kẻ phạm tôi môigiới hối lộ lĩnh án 36 tháng tù cho hưởng án treo và 50 tháng thử thách./.

Hoàng Thảo Nguyên (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/16-an-tu-hinh-va-chung-than-cho-duong-day-ma-tuy/20103/39144.vnplus