16 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau khi ăn kem ống trước cổng trường

Sau khi ăn kem ống được mua trước cổng trường, 16 học sinh trường tiểu học Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có biểu hiện bị ngộ độc, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.

Kem ống 16 học sinh ăn được thu giữ, lấy mẫu kiểm tra.

Kem ống 16 học sinh ăn được thu giữ, lấy mẫu kiểm tra.

Ngày 20/4, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, trên địa bàn mới xảy ra một vụ ngộ độc khiến 16 em học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Quế Hiệp được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Sơn, trong giờ ra chơi, 16 học sinh lớp 2 ra trước cổng trường để mua kem ống ăn. Sau đó, nhóm học sinh có triệu chứng nôn, mệt.

“Giáo viên và cán bộ y tế trường đã kiểm tra, tình trạng các em học sinh tạm ổn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đưa 16 học sinh đi cấp cứu. 14 học sinh được cho về nhà sau khi thăm khám”, ông Sơn nói.

Chủ tịch huyện Quế Sơn cho hay, Công an xã Quế Hiệp đã có mặt lập biên bản sự việc và lấy mẫu kem để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cũng xảy ra vụ ngộ độc do uống trà sữa, ăn trái cây lắc khiến 18 học sinh lớp 5 nhập viện.

Khoảng 15h30 ngày 30/3, giáo viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo phát hiện cháu N.N.N.T., (học sinh lớp 5C) có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.

Sau đó, 17 học sinh khác cũng có triệu chứng tương tự T. nên nhà trường đã đưa toàn bộ 18 em đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Điện Bàn.

Trước khi xảy ra vụ việc, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm mang trà sữa, thơm, ổi, xoài do phụ huynh tự chế biến tại nhà đến lớp cho các em ăn, uống. Thời điểm đó, có 34 học sinh ăn, uống.

Sau bữa ăn khoảng 15 phút, các học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Vũ Vân Anh - Công Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/16-hoc-sinh-o-quang-nam-nhap-vien-sau-khi-an-kem-ong-truoc-cong-truong-post473036.html