16 người con Hà Tĩnh đạt phiếu tín nhiệm công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Theo đó, trong 16 người con Hà Tĩnh được xét công nhận năm 2019 có 4 giáo sư và 12 phó giáo sư.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp (Ảnh: Trung tâm Truyền thông Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trong 75 người đạt phiếu tín nhiệm công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư có 4 người quê Hà Tĩnh gồm:

1. Ông Trần Minh Tú (SN 1962, quê Nghi Xuân), chuyên ngành Cơ học - Trường Đại học Xây dựng.

2. Ông Trần Hồng Thái (SN 1974, quê Can Lộc), chuyên ngành Khoa học trái đất - Tổng cục Khí tượng (Bộ TN&MT).

3. Ông Nguyễn Huy Bằng (SN 1977, quê Hương Sơn), chuyên ngành Vật lý - Trường Đại học Vinh.

4. Ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1954, quê Hương Khê), chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

(thứ tự theo danh sách trên xuống của Hội đồng Giáo sư nhà nước)

12 người con Hà Tĩnh đạt phiếu tín nhiệm công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư trong số 349 người gồm:

1. Ông Trương Hoành Sơn (SN 1969, quê Lộc Hà), chuyên ngành Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Bà Trần Thị Thu Hằng (SN 1980, quê Đức Thọ), chuyên ngành Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải.

3. Ông Hồ Xuân Nam (SN 1982, quê Lộc Hà), chuyên ngành Giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải.

4. Bà Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1972, quê Thạch Hà), chuyên ngành Giáo dục học - Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Bà Phan Thị Thanh Hằng (SN 1970, quê Kỳ Anh), chuyên ngành Khoa học trái đất - Viện Địa lý (Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam).

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1972, quê Hương Khê), chuyên ngành Luật học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

7. Ông Nguyễn Thanh Diệu (SN 1978, quê Thạch Hà), chuyên ngành Toán học - Trường Đại học Vinh.

8. Ông Phan Quốc Anh (SN 1957, quê Đức Thọ), chuyên ngành Văn hóa - Trường Đại học Trà Vinh.

9. Ông Trần Kim Tuyến (SN 1975, quê Thạch Hà), chuyên ngành Thể dục thể thao - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

10. Ông Nguyễn Duy Cường (SN 1979, quê Kỳ Anh), chuyên ngành Vật lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

11. Bà Đặng Thị Thanh Lê (SN 1977, quê Lộc Hà), chuyên ngành Vật lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

12. Bà Trần Thị Tuyết Hạnh (SN 1978, quê TP Hà Tĩnh), chuyên ngành Y học - Trường Đại học Y tế công cộng.

(thứ tự theo danh sách trên xuống của Hội đồng Giáo sư nhà nước)

Danh sách chi tiết 75 giáo sư, 349 phó giáo sư được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 mời xem tại đây.

Thành Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/16-nguoi-con-ha-tinh-dat-phieu-tin-nhiem-cong-nhan-giao-su-pho-giao-su-nam-2019/182223.htm