16 xe bị xịt lốp, sơn bẩn: Ô tô đỗ trên vỉa hè hồ Linh Đàm có đúng quy định?

Những ô tô bị xịt lốp, cào xước, sơn bẩn tại phố Nguyễn Phan Chánh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vi phạm về dừng đỗ xe sai quy định. Tuy nhiên, bằng động cơ, mục đích gì đi chăng nữa những người cố tình hủy hoại tài sản của chủ những ô tô này đều bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết: "Quan điểm của UBND phường Hoàng Liệt là xử lý nghiêm vụ việc, tránh gây hoang mang cho cư dân, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, khu vực cư dân đỗ xe trên vỉa hè ở đoạn đường phố Nguyễn Phan Chánh - từ lâu đã được dựng biển báo cấm đỗ xe. UBND phường Hoàng Liệt nhiều lần có văn bản tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng cư dân vẫn tái phạm".

16 ô tô bị hủy hoại tài sản ở phố Nguyễn Phan Chánh

Theo đó, tại vị trí xảy ra việc vụ việc, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Liệt đã dán thông báo, đề nghị người dân không dừng đỗ xe, chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ. Tuy nhiên, một số người chưa thực hiện các khuyến cáo trên của chính quyền.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật cho rằng: "Nói đi cũng phải nói lại, 16 ô tô bị xịt lốp, cào xước, sơn bẩn,...xe này nếu dừng đỗ trên vỉa hè, nơi có gắn biển cấm dừng đỗ của phường Hoàng Liệt rồi thì cũng sai quy định về trật tự đô thị, giao thông và sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, những ô tô trên vi phạm các quy định đã có các cơ quan hành pháp xử lý. Bằng động cơ, mục đích gì đi chăng nữa những người cố tình hủy hoại tài sản của chủ những ô tô này như xịt lốp, cào xước sơn xe hay sơn bẩn xe,...đều đáng bị lên án, pháp luật cần phải trừng trị nghiêm minh".

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật

Cụ thể, tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì giá trị tài sản dưới 2 triệu vẫn xử lý, cụ thể: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Ngoài ra, theo luật sư, nếu người phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/16-xe-bi-xit-lop-son-ban-o-to-do-tren-via-he-ho-linh-dam-co-dung-quy-dinh-post1013249.vov