17 lần công nương, công chúa giúp sold out đồ thời trang bình dân

Kate Middleton và Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha vẫn thường mặc quần áo của Zara, H&M và ASOS giống như những ngày chưa sống trong cung điện.

Các thành viên của gia đình Hoàng gia có quyền sử dụng các mẫu thiết kế riêng cao cấp nhất nhưng họ cũng là fan của các món đồ có giá dưới 100 USD.

Công chúa Eugenie đeo kính râm 85 đô la (1,971,320 VNĐ) đến đám cưới bạn vào năm 2018.

Công chúa Eugenie đeo kính râm 85 đô la (1,971,320 VNĐ) đến đám cưới bạn vào năm 2018.

Công chúa Sofia của Thụy Điển mặc chiếc váy trị giá 65 đô la (1,507,480 VNĐ) trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 của Công chúa Victoria.

Chiếc váy midi giá 26 đô la (602,992 VNĐ) của Zara đã được bán hết sau khi Nữ hoàng mặc đến Gran Canaria. Phần còn lại của bộ trang phục gồm giày đế xuồng thủ công 68 đô la (1,577,056 VNĐ) của thương hiệu Macarena, hoa tai bằng vàng và một chiếc nhẫn mạ vàng 102 đô la (2,365,584 VNĐ) từ Karen Hallam.

Nữ hoàng Letizia mặc một chiếc áo vải lanh của Zara có giá 26 đô la cùng chân váy hoa thủ công 74 đô la của thương hiệu Macarena. Cô mặc trang phục này lần đầu tại bữa ăn trưa với tổng thống và đệ nhất phu nhân Haiti tại Cung điện Quốc gia năm 2018, còn lần thứ hai là trong chuyến thăm Cieza.

Cô mặc chiếc áo Mango 30 đô la (695,760 VNĐ) khi đến Madrid.

Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha là fan của Zara. Cô từng mặc một chiếc váy da rắn trị giá 20 đô la (463,840 VNĐ) đến sự kiện tại cung điện Zarzuela vào năm 2019.

Bộ trang phục toàn màu xanh lá cây của Kate gồm một chiếc áo len Mango giá 20 đô la (463,840 VNĐ), quần ống rộng Zara 50 đô la (1,159,600 VNĐ) và giày thể thao Marks & Spencer 50 đô la (1,159,600 VNĐ).

Đôi giày đen của Kate đến từ hãng Ralph Lauren nhưng chiếc chân váy da báo lại từ hãng bình dân Zara. Lúc đó chiếc váy có giá 13 đô la (301,496 VNĐ) nhưng hiện không còn bán nữa.

Rất hiếm khi Công nương Kate mặc váy thoải mái thế này. Chiếc váy của Zara có giá 70 đô la (1,623,440 VNĐ) nhưng hiện không còn bán nữa.

Kate đến thăm một trang trại ở vùng nông thôn nước Anh trong chiếc quần 50 đô la (1,159,600 VNĐ) của Zara.

Năm 2016, cô đến thăm dự án Eden ở Cornwall với chiếc quần 30 đô la (695,760 VNĐ) của hãng Gap.

Chiếc váy Topshop trị giá 50 đô la (1,159,600 VNĐ) mà cô mặc đến thăm Warner Bros Studios được bán hết trong vòng một giờ.

Mẫu váy ASOS Công nương Kate từng mặc đã được đăng lại lên web bán hàng với giá 53 đô la (1,229,176 VNĐ). Trong đợt giảm giá nó chỉ còn 39 đô la (904,488 VNĐ).

Kate mặc chiếc váy nữ tính Pink Fuchsia Knot Front 75 đô la (1,739,400 VNĐ) chụp ảnh cùng Hoàng tử George sơ sinh.

Chiếc váy bà bầu Vanessa Turtleneck trị giá 79 đô la (1,832,168 VNĐ) vẫn có sẵn trên trang web của Seraphine.

Chiếc áo phong cách boyfriend của thương hiệu Gap có giá 54,95 đô la nhưng được giảm xuống 23,97 đô la (555,912 VNĐ) sau đó.

Kate Middleton mặc một chiếc váy Zara xếp li màu xanh có giá 90 đô la (2,087,280 VNĐ) khi đi tuần trăng mật vào năm 2011.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/17-lan-phu-nu-hoang-gia-giup-sold-out-do-thoi-trang-binh-dan-20200720002108646.html