Nga kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan một cách 'có trách nhiệm'

Chính quyền Nga mới đây nhận định, Mỹ cần thể hiện 'trách nhiệm' trong quá trình rút quân tại Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang đẩy mạnh hoạt động và nhiều lo ngại quân đội quốc gia Nam Á này sẽ sụp đổ.

Phát biểu trước báo giới, Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Venediktov cho biết, hoạt động rút quân cần tiến hành một cách có trách nhiệm, nhằm bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tới an ninh tại Afghanistan. Giới chức an ninh Nga nhấn mạnh, đây được coi là “điều quan trọng nhất”, ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề an ninh khu vực.

Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: al Jazeera.

Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: al Jazeera.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ trước đó thông báo đã rút hơn 90% quân đồn trú khỏi Afghanistan. Tổng thống Joe Biden hôm qua (9/7) đã tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chính thức kết thúc sứ mệnh quân sự tại Afghanistan vào ngày 31/8 tới.

Phiến quân Taliban hiện đang đẩy mạnh tiến công để mở rộng các vùng lãnh thổ kiểm soát, làm dấy lên lo ngại lực lượng vũ trang Afghanistan sẽ sụp đổ nếu thiếu hỗ trợ của Mỹ. Tại khu vực phía Bắc Afghanistan, lực lượng Taliban đã đánh chiếm hết quận huyện này tới quận huyện khác. Trong vài ngày qua, hơn 1.000 binh sĩ Afghanistan đã phải tháo chạy sang nước láng giềng Tajikistan./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-keu-goi-my-rut-quan-khoi-afghanistan-mot-cach-co-trach-nhiem-872891.vov