17 sinh viên Học viện Ngoại giao vinh dự nhận Học bổng Nguyễn Cơ Thạch

Ngày 29/12, Học viện Ngoại giao tổ chức Lễ trao Học bổng Nguyễn Cơ Thạch lần thứ hai cho 17 sinh viên xuất sắc của Học viện.

Chương trình Học bổng Nguyễn Cơ Thạch được thành lập nhằm khuyến khích các tài năng trẻ - sinh viên Học viện Ngoại giao, có thành tích học tập, sản phẩm nghiên cứu và năng lực lãnh đạo xuất sắc. (Ảnh: BTC)

Đến dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Thị Thìn; lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Học viện, các Khoa và Viện nghiên cứu, Ban Đào tạo - Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, cùng các giảng viên và sinh viên Học viện.

Với hoài bão, tư duy chiến lược và quyết tâm đổi mới, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã trở thành biểu tượng của ngành ngoại giao, giúp Việt Nam giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trên trường quốc tế. Tấm gương học tập từ nguyên Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là tinh thần tự học, tự rèn luyện ngoại ngữ, trau dồi kiến thức lý luận chính trị, sự nghiệp cách mạng, các lĩnh vực quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế…

Việc học của nguyên Bộ trưởng không chỉ qua sách vở mà còn qua thực tiễn công tác, tham khảo ý kiến chuyên gia, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp nhằm trang bị cho bản thân vốn hiểu biết uyên thâm về nhiều lĩnh vực. Do vậy, tấm gương học tập và phấn đấu của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là hình mẫu cho nhiều thế hệ trẻ ngoại giao - những tài năng sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung nhấn mạnh tầm quan trọng của Học bổng Nguyễn Cơ Thạch đối với cộng đồng sinh viên Học viện. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung nhấn mạnh, chương trình học bổng Nguyễn Cơ Thạch được thành lập vào tháng 4/2021 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921 - 2021).

Chương trình Học bổng Nguyễn Cơ Thạch được thành lập nhằm khuyến khích các tài năng trẻ - sinh viên Học viện Ngoại giao, có thành tích học tập, sản phẩm nghiên cứu và năng lực lãnh đạo xuất sắc; học hỏi được những phẩm chất, tư tưởng, tầm nhìn của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

Dù đây chỉ mới là năm thứ 2 triển khai, nhưng Học bổng Nguyễn Cơ Thạch đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên, được xem là một trong những học bổng danh giá hàng đầu của Học viện.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, mục đích của quỹ học bổng là khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập, đạt kết quả cao nhất trong năm học, cũng như cho ra nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tốt, thể hiện được phong thái, bản lĩnh, tầm vóc.

Trong thời gian tới, quỹ học bổng sẽ tiếp tục mở rộng thông qua các nguồn tài chính, tạo điều kiện cho nhiều sinh viên hơn nữa nhận học bổng, từ đó phát huy tâm nguyện của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch trong đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Học bổng Nguyễn Cơ Thạch có ý nghĩa lớn lao và phù hợp trong bối cảnh ngành ngoại giao cần xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác đối ngoại có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo để hội nhập quốc tế và chủ động thích ứng trước chuyển biến của tình hình trong nước và thế giới.

Sinh viên nhận Học bổng hạng nhất: Lê Nguyên Chi, Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế. (Ảnh: BTC)

Sau các vòng xét tuyển nghiêm túc, công minh, Hội đồng đã lựa chọn được 17 sinh viên được trao tặng học bổng Nguyễn Cơ Thạch năm thứ hai, cụ thể:

1 sinh viên nhận Học bổng hạng nhất: Lê Nguyên Chi (Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế)

2 sinh viên nhận Học bổng hạng nhì: Lê Hoài Linh (Khóa 47 - Ngành Truyền thông quốc tế); Nguyễn Trịnh Tâm Hiền (Khóa 47 - Ngành Chính trị quốc tế và ngoại giao).

3 sinh viên nhận Học bổng hạng ba: Đinh Thị Mỹ Oanh (Khóa 47 - Ngành Chính trị quốc tế và ngoại giao); Bùi Thị Lệ Linh (Khóa 48 - Ngành Tiếng Anh); Bùi Thị Thùy Dương (Khóa 47 - Ngành Luật quốc tế).

4 sinh viên nhận Học bổng hạng khuyến khích: Hoàng Phương Quỳnh (Khóa 47- Ngành Chính trị quốc tế và ngoại giao); Lê Đoan Thảo Vy (Khóa 47 - Ngành Truyền thông quốc tế); Phạm Thị Kim Dung (Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế); Trương Thị Tuyết (Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế).

7 sinh viên nhận Học bổng hạng triển vọng: Trần Thùy Dương (Khóa 48 - Ngành Truyền thông quốc tế); Trần Vũ Bảo Ngân (Khóa 48 - Ngành Chính trị quốc tế và ngoại giao); Ngô Minh Kiên (Khóa 48 - Ngành Chính trị quốc tế và ngoại giao); Trần Hà Thu (Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế); Trần Vũ Dũng (Khóa 48 - Ngành Kinh tế quốc tế); Lê Nhật Quỳnh (Khóa 48 - Ngành Luật quốc tế); Nguyễn Thị Hằng (Khóa 48 - Ngành Tiếng Anh).

Học viện Ngoại giao tin tưởng rằng các sinh viên xuất sắc được trao tặng Học bổng Nguyễn Cơ Thạch sẽ là những ngọn lửa tri thức và tài năng, tâm huyết, tiếp tục nỗ lực phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, đóng góp tích cực cho xã hội và xây dựng tương lai tốt đẹp cho bản thân, xứng đáng với niềm vinh dự và tự hào mà các em được trao tặng hôm nay.

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/17-sinh-vien-hoc-vien-ngoai-giao-vinh-du-nhan-hoc-bong-nguyen-co-thach-255671.html