17 thanh niên ném chai thủy tinh, lao xe vào cảnh sát hình sự

Bị truy bắt sau cuộc hỗn chiến, nhóm thanh niên ném chai thủy tinh rồi bỏ chạy. Hai người trong nhóm lao xe vào công an để trốn thoát khi bị bắt giữ.

Công an TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đăng Đạt (16 tuổi), Bùi Xuân Lộc (18 tuổi, cùng ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và 15 thanh niên khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

 Nhóm thanh niên gây rối tại trụ sở công an. Ảnh: HP22.

Nhóm thanh niên gây rối tại trụ sở công an. Ảnh: HP22.

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân, Đạt và Lộc hẹn gặp để đánh nhau vào tối 13/8 tại khu vực bờ hồ thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy).

Khoảng 20h ngày 13/8, Đạt rủ thêm 19 thanh niên khác đi tìm Lộc. Nhóm này chuẩn bị nhiều vỏ chai thủy tinh cùng ống tuýp sắt có gắn dao bầu, đi trên nhiều xe máy để tìm nhóm của Lộc.

Gặp nhau tại khu vực xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, 2 nhóm thanh niên dùng chai thủy tinh ném vào nhau.

Sau đó, nhóm của Đạt điều khiển xe máy để đua về hướng quận Kiến An. Trên đường, những thanh niên này tiếp tục nhặt vỏ chai thủy tinh để phân phát cho nhau.

Tới khu vực ngã 5 Kiến An, nhóm này bị tổ công tác HP22 - Công an TP Hải Phòng chặn bắt. Bị phát hiện, nhóm thanh niên dùng chai thủy tinh ném vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.

Số hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: HP22.

Quá trình bỏ chạy, Nguyễn Đức Toàn (16 tuổi) và Tăng Xuân Dương (18 tuổi) đã lao xe vào tổ công tác. Toàn sau đó cắn vào tay một cán bộ công an nhằm bỏ trốn còn Dương lao xe làm hỏng một xe máy của công an.

Công an TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 17 thanh niên. Trong đó, Đạt cùng 3 người khác bị tạm giam, 14 bị can còn lại được tại ngoại. Cơ quan chức năng cũng lập hồ sơ, xử lý hành chính 4 thanh niên và tiếp tục xác minh, truy bắt những thanh niên còn lại liên quan tới vụ việc.

Kiến Văn - Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-dung-facebook-de-thoat-khoi-dia-nguc-tran-gian-o-campuchia-post1348901.html