174 nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ vé tàu xe

Ngày 23-1, trong chuyến thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thay mặt cán bộ, nhân dân thành phố trao 150 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó, học tốt ở Trường tiểu học Nam Tuấn và Trường tiểu học Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh; trao 100 suất quà tặng hộ nghèo ở các xã biên giới.

Chăm lo Tết người nghèo và gia đình chính sách

Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN.

Ðồng chí bày tỏ sự cảm ơn nhân dân các dân tộc biên giới đã góp công, góp sức cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, giữ vững đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia; biểu dương thành tích đạt được trong công tác của Ðồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh. Ðồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới Trà Lĩnh đón Xuân vui vẻ đầm ấm, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, phát triển.

* Tại cuộc họp giao ban báo chí quý IV, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 23-1, theo báo cáo sơ bộ của 70 LÐLÐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tổng công ty đã có 1,86 triệu lượt đoàn viên, người lao động (NLÐ) được hỗ trợ Tết với tổng số tiền hơn 1,43 tỷ đồng. Trong đó, 174 nghìn đoàn viên, NLÐ được hỗ trợ vé tàu xe với gần 35 tỷ đồng; hơn 1,36 triệu NLÐ được tặng quà Tết với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Trao 456 nhà mái ấm công đoàn, tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền hơn 16,2 tỷ đồng.

Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2019 được tổ chức tại tất cả các LÐLÐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tổng công ty cho hơn 156 nghìn đoàn viên, NLÐ. Ngoài ra, các công đoàn cấp trên cơ sở đều tổ chức hoạt động chăm lo với nhiều hoạt động thiết thực.

* Ngày 23-1, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư trao quà cho bệnh nhi ung thư nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng lãnh đạo Quỹ tặng 120 suất quà (gồm một túi quà và một triệu đồng tiền mặt) cho 120 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.

Quỹ phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình "Chuyến xe yêu thương" đưa người bệnh và người nhà về quê đón Tết. Chương trình diễn ra từ ngày 25 đến 31-1, các chuyến xe sẽ đưa người bệnh, người nhà người bệnh từ các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội về các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía bắc.

* Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa đi kiểm tra, tặng quà Tết cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng phần quà Tết và tiền mặt (2 triệu đồng/hộ) cho 69 hộ dân để bà con vui đón Tết, góp phần vơi đi những khó khăn ban đầu khi bà con chuyển về nơi ở mới. Ðồng thời trao tặng 400 cây nhãn giống tốt (sẽ ra quả chỉ sau hai năm trồng) và 200 cây mít giống để người dân phát triển sản xuất. Ðoàn công tác còn đến thăm và tặng quà (gồm áo ấm và tiền) cho 245 học sinh và tủ sách học đường Trường THCS Mường Chanh với trị giá 210 triệu đồng.

* Ðoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa tới thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Thay mặt Ðoàn công tác, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao 150 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng tặng hộ nghèo của ba xã: An Thịnh, Ðại Sơn, Yên Hợp của huyện Văn Yên. Ðoàn công tác tới thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng 92 người, trong đó có 16 người cao tuổi, 69 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao biển tượng trưng cho tỉnh Yên Bái 400 triệu đồng từ nguồn nhắn tin ủng hộ qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 để hỗ trợ mua áo quần ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 22 và 23-1, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ðác Lắc đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các Ðồn Biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện- cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên địa bàn biên giới. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Y Khút Niê, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ðác Lắc đã động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quan tâm chăm lo Tết cho bộ đội cùng với nhân dân khu vực biên giới đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

* Sáng 23-1, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hai gia đình chính sách, 30 hộ nghèo xã Tân Phú, huyện Châu Thành và đội thi công cầu tự nguyện của xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đang thi công công trình tại xã Tân Phú. Dịp này, đoàn đến thăm và tặng quà hai gia đình chính sách là thương binh Huỳnh Ðẻo (xã Tân Phú) và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị My (xã Vĩnh Nhuận) đều ở huyện Châu Thành.

* Ngày 23-1, tại xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Ðoàn công tác của Báo Nhân Dân đến trao quà Tết, tặng các gia đình chính sách. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo, Báo Nhân Dân Xuân Kỷ Hợi do Báo Nhân Dân tài trợ. Những món quà tuy không nhiều nhưng là tình cảm của Ban Biên tập Báo Nhân Dân gửi đến những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có người thân bị nhiễm chất độc màu da cam...

* Hội Chữ thập đỏ thành phố Ðà Nẵng cho biết, thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", đến nay, các cấp Hội đã trao tặng 8.320 suất quà, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ nay đến Tết Nguyên đán, các cấp Hội phấn đấu trao tặng ít nhất 14 nghìn suất quà, trị giá 7 tỷ đồng cho hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2018, các hộ gia đình chính sách và cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 23-1, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Thừa Thiên - Huế đến thăm, trao 80 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Nhâm, huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ðây là một trong các xã đặc biệt khó khăn của huyện. Tổng kinh phí đợt trao quà là 28 triệu đồng. Cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành công trình xây dựng đường bê-tông dân sinh tại thôn Krê 2, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới với tổng số tiền 65 triệu đồng. Dịp này, Ðoàn cơ sở Phòng CSGT, Chi đoàn thanh niên Viện KSND tỉnh, nhóm "Hạnh phúc là sẻ chia" và một số nhà hảo tâm phối hợp tặng một tấn gạo, 30 phần quà Tết, giúp nhân dân có hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Thủy vui Tết, đón Xuân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39005502-174-nghin-doan-vien-cong-doan-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-ve-tau-xe.html