18 binh sĩ ủng hộ Iran thiệt mạng sau đợt không kích ở phía đông Syria

Các cuộc không kích đã làm chết ít nhất 18 người Iran và binh sĩ ủng hộ Iran ở phía đông Syria – theo Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria có trụ sở tại Anh (SOHR) cho biết.

Hiện trường sau một vụ tấn công ở Syria.

Hiện trường sau một vụ tấn công ở Syria.

SOHR nói rằng các cuộc không kích trên bắt đầu vào cuối ngày hôm qua (8/9) và kéo dài tới hôm nay. Chúng gây ra tổn thất trên diện rộng cho một kho vũ khí ở Al Bukamal, phía đông Syria.

Cuộc tấn công trên diễn ra trước khi Israel nói rằng có những tên lửa do lực lượng ủng hộ Iran ở Syria bắn về phía lãnh thổ của mình.

Al Bukamal nằm ở tỉnh Deir Ezzor và bao phủ phần lớn sa mạc xa xôi phía đông Syria – nơi nhóm khủng bố IS xem là nơi dừng chân cuối cùng của chúng trong năm nay.

Việc kiểm soát khu vực này được chia ra giữa các chiến binh người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và các nhóm ủng hộ chính quyền Damascus vốn được Iran và Nga hỗ trợ.

Tháng 8/2018, các cuộc không kích gần biên giới Iraq đã làm chết 55 người ủng hộ chính quyền, đa số là người Syria và Iraq – SOHR cho biết.

Theo The Nation

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/18-binh-si-ung-ho-iran-thiet-mang-sau-dot-khong-kich-o-phia-dong-syria-4032450-d.html