18 bộ trang phục trái quy tắc Hoàng gia từng gây sốc của Công nương Diana

Là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất Hoàng gia Anh nhưng Công nương Diana lại thường mặc quần biker short, áo khoác bóng chày và đi giày sneaker.

Cố Công nương Diana luôn được nhớ đến như một nhà từ thiện chăm chỉ, một người mẹ giàu tình cảm và là một biểu tượng thời trang đích thực.

Trong suốt những năm 1980 và 1990, bà nổi tiếng với gu thời trang nổi loạn, không hợp quy chuẩn Hoàng gia. Tuy vậy, những chiếc váy đầy màu sắc, thanh lịch và táo bạo gây tranh cãi không thể làm lu mờ vẻ đẹp của Công nương. Đến tận ngày nay, thế giới thời trang vẫn lấy cảm hứng từ phong cách của bà.

Dưới đây là một số lựa chọn thời trang đáng nhớ nhất của Công nương Diana.

Tin nổi không, Công nương từng mặc bike short, giày sneaker và áo nỉ đi dạo ngoài đường. Theo Vanity Fair, chiếc áo này được bán đấu giá với giá 53,532 USD vào năm 2019 (1.24 tỷ VNĐ).

Tin nổi không, Công nương từng mặc bike short, giày sneaker và áo nỉ đi dạo ngoài đường. Theo Vanity Fair, chiếc áo này được bán đấu giá với giá 53,532 USD vào năm 2019 (1.24 tỷ VNĐ).

Chiếc váy có phần cổ khoét sâu, khoe toàn bộ vai cũng gây sốc không kém khi Công nương Diana đến thăm phòng trưng bày Serpentine năm 1995.

Chúng ta không thể quên ‘chiếc váy báo thù’ của Công nương khi câu chuyện ngoại tình của Thái tử Charles bị phanh phui.

Trong chuyến công du năm 1993 tới Disney World, Orlando, Florida, Công nương Diana xuất hiện thân thiện với vẻ ngoài của bà mẹ thập niên 1990 trong chiếc quần short kaki cạp cao và áo phông trắng.

Chiếc váy lệch vai gây giật mình thon thót của bà được thiết kế bởi Catherine Walker.

Công nương có 1-0-2 của Anh Quốc còn sẵn sàng mặc cả áo khoác bóng chày.

Bà không ngại kết hợp nhiều màu sắc rực rỡ lên một bộ trang phục. Công nương đã mặc thiết kế của Catherine Walker trong chuyến thăm Hồng Kông năm 1989.

Công nương đội mũ lưỡi chai, mặc quần thụng và đi bốt da báo trong đời sống thường ngày.

Ngoài Công nương Diana, không một ai trong Hoàng gia Anh dám đeo một chiếc nơ lên cổ trần.

Quần ngố bắt đầu phổ biến vào những năm 50s rồi trôi vào quên lãng. Công nương đã mang chúng trở lại vào năm 1986 trong một ngày nghỉ ở nhà.

Đây là một trong những diện mạo mang tính biểu tượng của Công nương. Phần đệm vai và nơ thắt ở gấu váy đều là hot trend trong những năm 1980.

Các phụ nữ Hoàng gia được mặc đồ hở lưng, nhưng cách cắt xẻ trên váy của Công nương Diana vẫn rất táo bạo. Bà mặc thiết kế này đến buổi công chiếu ‘James Bond - A View to a Kill’.

Ngoài những mẫu váy cầu kỳ, Công nương Diana còn thích mặc cả vest của nam giới. Bà từng tham dự một buổi hòa nhạc rock trong bộ đồ kiểu tuxedo đen trắng.

Chiếc váy hai dây của Công nương gây bất ngờ lớn cho các vị khách đến dự sự kiện. Bà không quên mang theo vương miện của gia đình Spencer.

Công nương mặc chiếc váy Shakespearean-esque táo bạo của nhà thiết kế David Sassoon đến dự sự kiện tại trung tâm Barbican. Lúc nãy bà đang mang thai Hoàng tử William.

Công nương mặc chiếc váy cổ tích này vào năm 1981, ngay trước ngày cung điện thông báo bà đang mang thai Hoàng tử William. Cả thiết kế hở vai và màu sắc loang lổ của chiếc váy đều không phù hợp với phong cách truyền thống của Hoàng gia. Nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp lộng lẫy của Công nương.

Bà mặc chiếc quần yếm với áo hoa sặc sỡ đến một trận đấu polo vào tháng 7 năm 1981. Chúng ta không bao giờ thấy Nữ hoàng Elizabeth và Công nương Kate Middleton mặc quần yếm.

Công nương gây ấn tượng mạnh mẽ trong bộ váy hở vai vào mùa hè năm 1981. Mẫu váy này được thiết kế bởi Bellville Sassoon, rõ ràng không hề phù hợp với phong cách kín đáo của Hoàng gia.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/18-trang-phuc-trai-quy-tac-hoang-gia-cua-cong-nuong-diana-20200810215147802.html