18 giờ hôm nay 16-11, Philippines - Việt Nam: Chiến thắng đầu tay!

Với mục tiêu vượt qua thành tích của người tiền nhiệm, không chỉ vào vòng loại thứ 3 mà còn đưa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup 2026, cùng 3 trận giao hữu không tốt gần đây, HLV Troussier đứng trước áp lực rất lớn ở trận ra quân trên đất Philippines.

Sẽ có 3 điểm đầu tiên cho thầy trò HLV Troussier?

Trên lý thuyết, so với đội chủ nhà, chúng ta vẫn là cửa trên. Trong lịch sử 12 lần đối đầu, ĐTVN thắng đến 9 (Philippines thắng 2), trong đó có 5 trận toàn thắng liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, Philippines tối nay có thể sẽ rất khác. Vẫn dựa vào dàn cầu thủ Phi kiều thi đấu ở nước ngoài (chỉ có 6 người chơi bóng trong nước), nhưng chỉ còn 4 cái tên trở về từ châu Âu là: thủ môn 33 tuổi Neil Etheridge đang khoác áo Birmingham City ở Giải hạng Nhất Anh, tiền đạo Rasmussen thi đấu ở Division 1 Đan Mạch, hậu vệ 18 tuổi Santiago Rublico chơi cho đội U.19 Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và tiền vệ 20 tuổi Reyes của Greuther Furth II (Đức). Các cầu thủ mang 2 dòng máu còn lại như: hậu vệ Rontini (sinh ra tại Italy); Tabinas, Daisuke Sato (Nhật); các tiền vệ Manny Ott, Mike Ott, Reichelt (Đức); tiền đạo Kenshiro Daniels, Porteria (Mỹ)… hiện chỉ chơi bóng tại Nhật Bản và Đông Nam Á (chủ yếu là Indonesia). Điều này giúp các cầu thủ của “Azkals” được ra sân thường xuyên, về hội quân cũng thuận lợi hơn, không mất nhiều sức di chuyển, đồng thời tân HLV Michael Weiss có điều kiện kiểm tra phong độ các học trò.

Chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, trong tháng 9 và 10-2023, Philippines đã có 4 trận giao hữu với kết quả hòa Đài Loan 1-1, thắng Afghanistan 2-1, Kyrgyzstan 1-0 và chỉ thua Bahrain 0-1. Với HLV người Đức, Philippines không chỉ dựa vào những đường chuyền dài, bóng bổng như trước mà mảng miếng chiến thuật đa dạng, gắn kết hơn.

Đặt mục tiêu giành 4 điểm trong 2 trận đầu tiên, trước Philippines, ĐTVN phải chơi tấn công, nhưng không được phép chủ quan. Vấn đề là phải vượt qua được rào cản tâm lý trận ra quân bao giờ cũng khó khăn với đội được xếp cửa trên, nhất là trên sân khách và 3 trận giao hữu gần đây ĐTVN đều “tịt ngòi” trong khi để thủng lưới 10 lần. Rất đáng mừng khi Hùng Dũng cho biết qua 8 tháng làm việc, các cầu thủ đã hiểu và cảm nhận được lối chơi và những điều HLV Troussier mong muốn.

HLV Troussier cũng thừa nhận, 3 trận thua trước các đối thủ vượt trội Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc đã mang đến những bài học không chỉ cho cầu thủ mà cả bản thân ông. Đã vào giải, kết quả là quan trọng nhất, nên ông cũng sẽ linh hoạt hơn thay vì cứng nhắc lối chơi đề cao kiểm soát bóng hơn tính hiệu quả.

Mặt sân nhân tạo Rizal Memorial cũng không phải là bất lợi quá lớn khi khó mình cũng là khó người; hơn nữa, chính nơi đây từng chứng kiến Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh... giành HCV SEA Games sau 60 năm của bóng đá Việt Nam. Người Philippines không coi bóng đá là môn thể thao vua nên sức ép từ khán đài hầu như không đáng kể. Là sân chính nhưng sức chứa của Rizal Memorial chỉ có hơn 12 ngàn chỗ ngồi, trong đó các CĐV Việt Nam ở nước bạn đã tuyên bố sẽ nhuộm đỏ một góc khán đài để tiếp lửa cho ĐTVN.

Một chiến thắng ở trận ra quân trên sân Philippines sẽ tạo đà tâm lý cho ĐTVN trong hành trình vòng loại World Cup, trước mắt là chuyến trở về tiếp đón Iraq trên sân Mỹ Đình sau đây chỉ 5 ngày.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/18-gio-hom-nay-16-11-philippines-viet-nam-chien-thang-dau-tay-41462ba/