18 kỷ lục vĩ đại Messi tạo ra tại World Cup 2022: Ngả mũ trước thiên tài!

Không chỉ giành chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, Lionel Messi còn khiến tất cả phải ngả mũ với 18 kỷ lục vĩ đại mà mình tạo ra sau giải đấu này.

Argentina xuất sắc đánh bại Pháp trên chấm luân lưu ở trận chung kết, qua đó giành chức vô địch World Cup 2022. Sau 8 năm kể từ thất bại ở World Cup 2014, Lionel Messi cùng các đồng đội đã bước lên đỉnh thế giới một cách đầy thuyết phục. Đây cũng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Messi.

Không chỉ giành chiếc cúp Vàng danh giá, Messi còn khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với tổng cộng 18 kỷ lục vĩ đại mà mình tạo ra sau giải đấu này.

Với việc góp mặt trong cả thảy 7 trận đấu của Argentina tại World Cup 2022, Messi trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất với 26 trận, vượt qua Lothar Matthaus (Đức, 25 trận). Số phút thi đấu của Messi cũng là nhiều nhất (2.314 phút), vượt qua Paolo Maldini (2.217 phút).

Messi giành chức vô địch World Cup 2022

Messi giành chức vô địch World Cup 2022

Trong 26 lần ra sân ở World Cup, Messi có tới 19 lần đeo băng thủ quân, qua đó xây chắc kỷ lục về số trận làm đội trưởng ở World Cup. Đứng sau anh là Rafa Marquez với 17 trận cùng Mexico, và cố huyền thoại đồng hương Diego Maradona với 16 trận.

Anh cũng là cầu thủ góp dấu giày vào nhiều trận World Cup nhất (ghi bàn và kiến tạo) với 14 trận. Tính từ khi hãng số liệu Opta và FIFA có thống kê riêng vào năm 1966, Messi là cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất (ghi bàn và kiến tạo) với 21 bàn.

Anh đang sở hữu số đường kiến tạo nhiều nhất tại World Cup với 8 pha "dọn cỗ". Chỉ riêng vòng knockout, Messi cũng đứng vị trí số 1 với 6 đường kiến tạo. Trong lịch sử giải đấu, Messi còn có nhiều trận vừa ghi bàn vừa kiến tạo nhất với 4 trận (2006 với Serbia, 2022 với Mexico, Hà Lan và Croatia).

Messi là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết trong 1 kì Worlđ Cup kể từ khi vòng 1/8 ra đời vào năm 1986.

Messi là cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup

Siêu sao người Argentina nắm giữ kỉ lục về số lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận với 11 trận. Kỉ lục số lần giành giải trong 1 kì World Cup cũng thuộc về Messi với 6 trận. Anh cũng là người đầu tiên đoạt danh hiệu này ở tất cả các vòng từ vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết đến chung kết trong 1 kì World Cup.

Kể từ khi FIFA cho ra đời Quả bóng Vàng World Cup vào năm 1982, chưa có cầu thủ nào giành 2 giải thưởng như Messi. Anh nhận Quả bóng Vàng World Cup 2014 và 2022.

Ở khu vực Nam Mỹ, Messi là cầu thủ có tổng số bàn thắng ở World Cup và Copa America nhiều nhất với 26 bàn. Thành tích này giúp anh vượt qua Ronaldo De Lima (Brazil, 25 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất Nam Mỹ.

Anh là chân sút số 1 của tuyển Argentina với 98 bàn, đồng thời là kỷ lục gia trong 1 kỳ World Cup với 13 bàn. Messi hiện là chân sút có nhiều bàn nhất trong 1 năm dương lịch cho ĐTQG với 18 bàn.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/18-ky-luc-vi-dai-messi-tao-ra-tai-world-cup-2022-nga-mu-truoc-thien-tai/20221219111304724