18 lính cứu hỏa tử vong do mắc kẹt trong đám cháy rừng tại Trung Quốc

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong khi đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, sáng 31/3.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chính quyền địa phương, các nạn nhân bao gồm 18 lính cứu hỏa và một kiểm lâm dẫn đường cho đội. Những người này đã mắc kẹt trong đám cháy do hướng gió thay đổi đột ngột vào khoảng 2h sáng. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy sau đó.

Tính đến sáng cùng ngày, 22 người được thông báo mất tích. Ba người đã được nhập viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, lửa bùng phát từ chiều 30/3 tại một đồn điền ở châu tự trị Lương Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, sau đó nhanh chóng lan ra các vùng núi lân cận do gió mạnh. Tính đến nửa đêm 30/3, đám cháy đã lan rộng ra khu vực rộng hơn 1.000 hécta và khoảng 80 hécta rừng đã bị thiêu rụi. Hơn 1.200 cư dân gần khu vực cháy rừng phải sơ tán. Tổng cộng 2.044 người cùng hơn 140 xe cứu hỏa và 4 trực thăng đã được huy động để khống chế ngọn lửa.

Những ngày gần đây, một vài vụ cháy rừng đã xảy ra cũng tại khu vực Lương Sơn. Tháng 4 năm ngoái, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại đây khiến 27 lính cứu hỏa thiệt mạng với 700 người được huy động để dập lửa.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/18-linh-cuu-hoa-tu-vong-do-mac-ket-trong-dam-chay-rung-tai-trung-quoc-20200331142017364.htm