18 người bị thương do bão số 13

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ hôm nay, 15-11, bão số 13 đã làm 18 người bị thương. Ngoài ra có thông tin về 1 người chết tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đang xác minh.

Bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sóng biển đánh tả tơi. Ảnh: Hồng Anh

Bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sóng biển đánh tả tơi. Ảnh: Hồng Anh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối 15-11, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong tối và đêm nay, 15-11, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Trong khi đó, trên khu vực đất liềnn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tối 15-11 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây một đợt mưa lớn kéo dài đến chiều mai tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ. Lượng mưa có thể lên tới 100mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Theo báo cáo nhanh ban đầu của các địa phương, đã có 18 người bị thương khi chằng chống nhà ở (Quảng Trị 7, Quảng Nam 3, Quảng Bình 8 người).

Gió mạnh do bão đã làm 3 nhà ở Thừa Thiên Huế, 2 nhà ở Đà Nẵng bị sập. Hơn 1.500 ngôi nhà khác thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Nam bị tốc mái, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nhất với 1.248 nhà, tiếp theo là Quảng Trị 252 nhà.

Với gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, bão số 13 đã làm chìm 13 tàu thuyền ngay tại khu neo đậu (Thừa Thiên Huế 9 tàu, Đà Nẵng 1 và Quảng Bình 1).

Về lưới điện, thống kê nhanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xảy ra 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV (Đà Nẵng), 17 trụ điện ở tỉnh Quảng Trị bị gãy, đổ. Ngành Điện lực đã chủ động cắt điện 283 xã, phường để đảm bảo an toàn.

Về giao thông chưa ghi nhận thiệt hại. Hiện Quốc lộ 48E (đi qua huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị ngập 0,6m.

Theo nguồn tin của báo Biên phòng, do ảnh hưởng của sóng to, tại Quảng Nam, nhiều khu vực ven biển đã bị xâm thực, xói lở, hư hỏng. Nặng nhất là sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An với chiều dài 3km, chiều sâu 10-20m; bờ biển xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên với chiều dài 11km. Tại Quảng Trị, bờ biển xã Gio Hải đến Trung Giang huyện Gio Linh bị xâm thực dài khoảng 14km, sâu từ 1-2m. Tại Thừa Thiên Huế, bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang biển xâm thực ăn sâu vào đất liền khoảng 4-5m, dài khoảng 700m. Ngoài ra, có nhiều đoạn kè chắn sóng, đê ngăn mặn bị hư hỏng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại. Các đơn vị BĐBP cũng đã cử lực lượng thường trực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các công tác giúp dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/18-nguoi-bi-thuong-do-bao-so-13-post435160.html