180.000 người phải sơ tán do cháy rừng ở Mỹ

Cháy rừng đang lan nhanh khiến chính quyền bang California phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang.

Trong một tuyên bố, chính quyền bang California khẳng định đang huy động tối đa mọi nguồn lực và phối hợp với các cơ quan để ứng phó với hỏa hoạn. Khoảng 180.000 người đã buộc phải sơ tán, 400 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy trong các trận cháy rừng đang hoành hành tại bang này. Trước đó, Pacific Gas & Electric - cơ sở cung cấp năng lượng lớn nhất bang cũng phải cắt điện của 940.000 khách hàng tại 43 hạt nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.

Theo nhà chức trách, trong số những trận cháy rừng hiện nay tại bang California, đám cháy Kincade phía Bắc thành phố San Francisco nghiêm trọng nhất. Hiện đám cháy đã lan rộng ra diện tích 12.000 hécta, và lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 10%. Dự báo đám cháy này sẽ khó có thể kiểm soát được trong hơn 1 tuần tới. Kể từ khi bùng phát hôm 23/10, cháy rừng Kincade đã phá hủy gần 80 công trình, song không gây thiệt hại về người.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/180000-nguoi-phai-so-tan-do-chay-rung-o-my