185 triệu người dân Mỹ đối mặt với tình trạng nắng nóng đỉnh điểm

Thành phố New York (Mỹ) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng đến hết ngày 21/7 theo giờ Mỹ.

Dự báo nhiệt độ có thể lên đến mức kỷ lục, thậm chí cao đến mức có nguy cơ gây tử vong vào cuối tuần này ở dọc vùng Bờ Đông và miền Trung Tây.

Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York đã ban bố “tình trạng khẩn cấp cục bộ” vì nắng nóng trong thành phố. Theo sắc lệnh hành pháp, tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ 9h00 sáng 19/7 giờ Mỹ (tức 21h00 giờ Việt Nam) đến 23h59 đêm 21/7 giờ Mỹ (tức 11h59 ngày 22/7 giờ Việt Nam). Sắc lệnh yêu cầu các tòa nhà cao từ 100 feet (30m) trở lên phải giảm hệ thống điều nhiệt xuống mức 78 độ F (tức 25 độ C).

Các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. (Ảnh: Reuters)

Các thành phố Bờ Tây của Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. (Ảnh: Reuters)

“Thứ 6 ngày 19/7 thời tiết sẽ rất tồi tệ. Thứ 7 cũng sẽ thực sự tồi tệ”, Thị trưởng New York, Bill de Blasio cho biết trong một video được đăng trên truyền thông xã hội vào ngày 18/7.

Các môn thi thể thao ngoài trời phải hoãn lại, để đảm bảo an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả.

Tại New York, de Blasio kêu gọi cư dân làm mắt bằng nước và tránh để trẻ em trong xe hơi. Ông cũng khuyên người dân New York quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe và người cao niên, cũng như tìm nơi trú ẩn tại 500 trung tâm làm mát của thành phố thông qua liên kết nyc.gov/beattheheat. “Tình hình rất nghiêm trọng. Đây là đợt nắng nóng chưa từng xảy ra trong nhiều năm. Người dân chỉ an toàn khi nắng nóng kết thúc” – Thị trưởng Bill de Blasio cho biết.

Theo Cơ quan Khí hậu và Hải dương học Quốc gia Mỹ, tháng 6 năm nay là tháng 6 nóng nhất trong lịch sử.

Hiện chưa rõ tháng 7 liệu có phá kỷ lục về nắng nóng hay không, song nhiệt độ tuần này đang rất cao.

Mai Dung (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/185-trieu-nguoi-dan-my-doi-mat-voi-tinh-trang-nang-nong-dinh-diem/