19 bang kiện Tổng thống Trump vì món tiền 3,8 tỷ USD

Chính quyền 19 bang vừa đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì món tiền 3,8 tỉ USD

Virus corona khiến hãng hàng không Anh sắp phá sản

Flybe, hãng hàng không từ lâu phải chật vật với các khoản thua lỗ, có thể bị phá sản sau khi không được đảm bảo khoản vay của Nhà nước lên tới 100 triệu bảng Anh (129 triệu USD).

Tác động của virus corona đã khiến một tình huống “đã xấu còn trở nên tồi tệ hơn”, một nguồn tin cho BBC biết. Flybe cho rằng hãng bay của mình chỉ có thể có đủ nguồn tài chính để tồn tại đến cuối tháng 3/2020.

Hãng hàng không Flybe của Anh sắp phá sản

Hãng hàng không Flybe của Anh sắp phá sản

Số ca nhiễm vượt 6.000, Hàn Quốc lập 'khu chăm sóc đặc biệt’

Mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thiết lập “vùng chăm sóc đặc biệt”quanh Gyeongsan, hứa hẹn sẽ cung cấp đầy đủ nhân lực cũng như các thiết bị y tế khác, đặc biệt là khẩu trang. Được biết, thành phố này có khoảng 275.000 dân và cách Seoul 250 km về phía Đông Nam.

Binh sĩ Hàn Quốc làm công tác phòng dịch tại thủ đô Seoul

19 bang kiện Tổng thống Trump

Chính quyền 19 bang vừa đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì chuyển 3,8 tỉ USD từ các quỹ của Lầu Năm Góc sang phục vụ hoạt động xây bức tường biên giới với Mexico.

Các bang tham gia vụ kiện là California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia và Wisconsin.

Ông Trump tuyên bố sẽ chuyển 3,8 tỉ USD tài trợ quốc phòng sang xây dựng bức tường biên giới giũa Mỹ và Mexico.

Ukraine muốn EU trừng phạt Nga

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên minh châu Âu (EU) Nikolai Tochitsky mới đây cho biết, Kiev hy vọng EU sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga nhằm đáp trả việc Matxcơva xây dựng tuyến đường sắt đến bán đảo Crimea.

Cầu Crimea

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc

Tờ Yonhap dẫn tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi một lá thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm chia sẻ với người dân Hàn Quốc trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh covid-19, ông Cheong Wa Dae - một quan chức cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul cho biết vào ngày 5/3.

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình hoãn thăm Nhật Bản

Theo Bloomberg, phát biểu trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, Trung – Nhật đã quyết định hoãn chuyến thăm của ông Tập tới Tokyo. Chuyến thăm của ông Tập từng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Tư.

Theo giới chức trong chính phủ Nhật Bản, chuyến thăm của ông Tập có thể bị hoãn cho tới mùa thu hoặc sau khoảng thời gian này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Học viện Khoa học Y tế quân sự ở Bắc Kinh

Vĩnh Bảo

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-19-bang-kien-tong-thong-trump-vi-mon-tien-38-ty-usd-69420.htm