19 căn nhà, 31 hộ dân thiệt hại trong vụ cháy gần Viện Nhi

Có 19 căn nhà bị cháy, 31 hộ dân thiệt hại sau vụ cháy lớn ở Đê La Thành, đoạn gần Viện Nhi Trung ương.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình thông tin vụ cháy trên đường Đê La Thành

Đó là thông tin được ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 18/9.

Theo ông Dũng, vụ cháy xảy ra vào hồi 17h58 ngày 17/9 tại khu vực phía sau số nhà 889 đường La Thành, sau đó lan ra 8 nhà, từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC Ba Đình đã huy động 2 xe chữa cháy, huy động lưc lượng chức năng trên địa bàn phân luồng giao thông tham gia chữa cháy.

Bộ tư Lệnh Thủ đô đã điều 20 xe chuyên dùng với gần 200 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 20h tối cùng ngày, đám cháy cơ bản khống chế.

UBND quận, phường, công an địa bàn đã tổ chức đưa các hộ dân bị ảnh hưởng đến nhà văn hóa phường Ngọc Khánh để tạm trú.

Lực lượng chức năng rất khó khăn mới dập tắt được đám cháy ở Đê La Thành, trước cổng Viện Nhi. Ảnh: Huy Tuấn

Theo thống kê, có 19 căn nhà bị cháy, 31 hộ dân với 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng sau vụ cháy này. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, riêng thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Bước đầu, UBND quận Ba Đình hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng, UBND phường hỗ trợ 1 triệu đồng. Mỗi gia đình từ các tỉnh đến thuê nhà tại khu vực này để chữa bệnh cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng.

"Còn về nguyên nhân về vụ cháy thì phải chờ kết quả từ cơ quan điều tra, khi có kết quả, UBND quận Ba Đình sẽ thông tin và hướng giải quyết", ông Dũng thông tin.

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/19-can-nha-31-ho-dan-thiet-hai-trong-vu-chay-gan-vien-nhi-d272325.html