19 giờ 45 phút ngày 8-6, Curacao-Việt Nam: 'Đi một ngày đàng…'

QĐND Online -Trưa 7-6, trong buổi họp báo trước trận chung kết King's Cup 2019, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã trải lòng: 'Đối với Việt Nam, trận chung kết giải này là cuộc đối đầu với Thái Lan cách đây hai ngày. Hai nền bóng đá lâu nay có sự cạnh tranh lớn và may mắn là chúng tôi đã giành kết quả tốt. King's Cup là giải đấu lâu đời, còn Curacao là đội bóng mạnh. Với tư cách HLV trưởng, tôi muốn đạt kết quả tốt và nếu có thể thì giành danh hiệu'.

Không chỉ thầy Park muốn đội nhà giành danh hiệu mà cổ động viên (CĐV) Việt Nam cũng đang ngóng chờ thời khắc bóng lăn. Curacao là một đội bóng mạnh đến từ Caribe, sẽ là một trải nghiệm thú vị, bổ ích cho đội tuyển Việt Nam. Thông thường đá giao hữu, đội chiếu dưới muốn mời đội chiếu trên thì phải chi rất nhiều tiền, cộng thêm chế độ ăn nghỉ hạng sang. Nay thầy trò HLV Park Hang-seo được gặp đối thủ xếp hạng 82 thế giới vào tối 8-6 thì quả là điều tuyệt vời. “Đi một ngày đàng…”, biết đâu đội nhà vừa thu được cả “sàng khôn” lẫn cúp vô địch.

Nghĩ đến viễn cảnh trên, CĐV Việt Nam đã cười sung sướng. Phải nói là từ khi gặp thầy Park, bóng đá nước nhà lên hương trông thấy. Các đội tuyển quốc gia đá rất tự tin, chững chạc, mảng miếng rõ ràng và khi cần cũng chơi hết sức nghệ sĩ, quái chiêu…

Trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chơi kín kẽ, thận trọng. Nay với Curacao mạnh hơn, không gì bằng thủ chắc đợi đối thủ sơ hở là Quang Hải, Văn Toàn, Tuấn Anh… xuất chiêu.

 Tuấn Anh là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Không phải vô cớ Curacao được mệnh danh là đội tuyển Hà Lan 2.0. Ba cầu thủ lập công cho Curacao trước Ấn Độ là Bonevacia, Elson Hooi và Leandro Bacuna. Elson Hooi đang khoác áo ADO Den Haag ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan. Leandro Bacuna thì chơi bóng cho Cardiff City. Bonevacia có lẽ là tiêu biểu hơn cả cho việc vì sao đội bóng Curacao được gọi là đội tuyển Hà Lan 2.0. Cầu thủ sinh năm 1991 này từng kinh qua lò đào tạo trẻ của Ajax, trước khi thi đấu cấp độ trẻ cho Ajax. Năm 18 tuổi, Bonevacia thi đấu ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo NAC Breda, rồi sau đó là Roda JC; trước khi chuyển sang thi đấu ở giải nhà nghề Úc trong màu áo Wellington và Western Sydney Wanderers. Bonevacia từng khoác áo U.17, U.19 Hà Lan, trước khi quyết định thi đấu chính thức cấp độ đội tuyển quốc gia cho Curacao, dù anh sinh ra và lớn lên ở Lelystad (Hà Lan).

HLV trưởng của đội bóng quốc đảo Caribe này cũng là một người Hà Lan, ông Remko Bicentini, nên lối chơi của Curacao cũng mang phong cách tấn công tổng lực, cộng với đó có chút phóng khoáng, xen lẫn sự hoang dã của bóng đá vùng Caribe.

Cơ hội thắng trận vào tối 8-6 của thầy trò HLV Park Hang-seo là không cao, nếu xem kỹ màn trình diễn của Curacao trước Ấn Độ. Nhưng biết đâu vào một buổi tối đẹp trời trên đất Thái, đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ, vì danh dự cá nhân và vì cả Đình Trọng nữa.

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ra sân với sơ đồ quen thuộc 3-4-3. Quang Hải, Công Phượng, Ngọc Hải… sẽ dốc sức đá vì kết quả chung cuộc King’s Cup năm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xếp hạng FIFA của đội nhà vào đầu tháng 7 tới; khi FIFA phân hạng các đội hạt giống để bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

Thầy trò HLV Remko Bicentini nhiều khả năng sẽ nhập trận tấn công ào ạt như cách họ tiếp cận trận đấu với đội tuyển Ấn Độ. HLV Park Hang-seo và đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ phải thủ chắc, chờ cơ hội thi triển ngón đòn phản công. Xem lại trận Curacao thắng Ấn Độ 3-1, thấy hàng thủ Curacao thường dâng cao gần khu vực giữa sân. Sẽ là cơ hội cho Công Phượng, Xuân Trường tung ra những cú tỉa bóng sắc lẹm xuyên thủng hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho Văn Toàn thoát xuống dứt điểm.

Trước trận chung kết King’s Cup 2019, HLV Park Hang-seo cho hay: “Chúng tôi có nhiều trường hợp bị chấn thương sau trận gặp Thái Lan, trong khi đá xong trận chung kết, ngày 9-6 trở về nước các cầu thủ sẽ phải thi đấu ngay ở V-League. Một số đội như Bình Dương và Hà Nội còn phải đá ở AFC Cup. Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ họ, không chỉ ở đội tuyển mà còn ở CLB. Đội bóng đã vào chung kết, dư luận trong nước và truyền thông muốn chúng tôi vô địch nhưng chúng tôi còn phải giữ cho cầu thủ và CLB. Nếu hai mục tiêu này hoàn thành là tốt nhất. Với điều kiện hiện tại, tôi sẽ không cho các cầu thủ chấn thương đá chung kết”. Như vậy có thể thấy, nhiều khả năng thầy Park sẽ tung nhiều cầu thủ trẻ, khỏe vào sân gặp Curacao.

Thực ra đá với một đội bóng có hàng thủ cao to như Curacao, thì mẫu trung phong cắm như Anh Đức lại khó làm nên chuyện. Tốc độ của Văn Toàn, sự lắt léo của Công Phượng sẽ có cơ hội xuyên phá hàng thủ đối phương hơn.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Bài và ảnh: KHOA MINH-HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/19-gio-45-phut-ngay-8-6-curacao-viet-nam-di-mot-ngay-dang-576113