2.000 nhân viên bảo vệ an ninh tại Lễ hội khai ấn Đền Trần

Như mọi năm, an ninh ở Lễ hội khai ấn Đền Trần, Nam Định năm nay (diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng) tiếp tục được nhà chức trách địa phương siết chặt với hơn 2.000 nhân viên bảo vệ an ninh được bố trí thành 5 vòng từ ngoài vào trong, với 23 chốt bảo vệ.

An ninh tại lễ hội khai Ấn đền Trần luôn là vấn đề gây quan ngại, vì lượng người đổ về quá đông.

Ngày 28/2, thông tin với báo chí, Công an tỉnh Nam Định cho biết từ 8h sáng cùng ngày, hơn 2.000 nhân viên an ninh, bao gồm Công an, Quân đội, Công an xã, bảo vệ dân phố đã được tỉnh Nam Định điều động, tập trung tại Đền Trần để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự...

Theo đó, hơn 2.000 nhân viên an ninh đã được bố trí thành 5 vòng từ ngoài vào trong, với 23 chốt bảo vệ. Theo kế hoạch, từ 18h ngày 1/3 (14 tháng Giêng), lực lượng này sẽ thường trực 100% tại Đền Trần.

Cùng với nguồn nhân lực đông đảo, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm diễn ra nghi lễ khai ấn, nhà chức trách địa phương còn bố trí thêm nhiều công cụ hỗ trợ như lưới B40, barie, cọc tre, nhằm thiết lập các tuyến đường an ninh, đảm bảo cho giao thông được thông suốt...

Năm nào nhà chức trách địa phương cũng phải huy động một lực lượng nhân viên an ninh khổng lồ để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Trong một diễn biến khác, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc trên các nẻo đường dẫn về, ngang qua khu vực đền Trần trong đêm diễn ra nghi lễ khai ấn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nam Định cũng đã xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa...

Theo đó, khi có tình huống ùn tắc trên QL10 (đoạn từ ngã tư Big C đến ngã tư Phù Nghĩa), các ôtô không vào Lễ hội khai ấn Đền Trần mà các xe từ Phủ Lý đi Thái Bình sẽ phải đi theo hướng từ Ql21, QL21B lên cầu vượt Lộc Hòa - Quốc lộ 10 - Cầu vượt Lộc An - Đường Lê Đức Thọ - Đường nối QL21 với Cầu Tân Phong (Đường kết nối Cầu Tân Phong) - Cầu Tân Phong - Đê Mỹ Tân - Quốc lộ 10 - Cầu Tân Đệ.

Ôtô từ Ninh Bình đi Thái Bình sẽ đi hướng QL10 - đường dẫn lên Cầu vượt Lộc An - Đường Lê Đức Thọ - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Cầu Tân Phong - Đê Mỹ Tân - Quốc lộ 10 - Cầu Tân Đệ.

Ôtô từ Thái Bình đi Hà Nội sẽ đi hướng cầu Tân Đệ - QL10 - Đê Mỹ Tân - Cầu Tân Phong - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Cầu vượt Lộc Hòa - rẽ phải ra QL21 đi thẳng Phủ Lý, không rẽ vào QL21B (Có biển chỉ dẫn).

Ôtô từ Thái Bình đi Ninh Bình đi hướng cầu Tân Đệ - QL10 - Đê Mỹ Tân – Cầu Tân Phong - Đường kết nối Cầu Tân Phong - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Cầu vượt Lộc An - Rẽ phải đi Ninh Bình (Có biển chỉ dẫn)...

Như đã từng diễn ra, các năm trước, vào đêm diễn ra nghi lễ khai Ấn tại đền Trần thường có hàng vạn người trong và ngoại tỉnh đổ về địa chỉ tín ngưỡng này, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/2000-nhan-vien-bao-ve-an-ninh-tai-le-hoi-khai-an-den-tran-tintuc396123