2/3 số nhà chọc trời thế giới nằm ở châu Á
Hơn 63% các tòa nhà cao nhất thế giới nằm ở châu Á. Khu vực này đi đầu trong cuộc đua xây nhà cao tầng.
Theo Hội đồng Tòa nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị, phương Đông là nhà của 3.600 cao ốc từ 150 mét trở lên. Dữ liệu của hội đồng cho thấy Trung Quốc có đến 2.306 cao ốc, và có thể sớm có nhiều cao ốc vượt 300 mét hơn bất cứ nước nào trên thế giới.
Xét số lượng tòa nhà chọc trời, châu Á bỏ xa Bắc Mỹ. Mỹ là nước đi đầu trong khu vực Bắc Mỹ khi có 943 tòa nhà cao tầng. Hơn 78% số tòa nhà này cao trên 150 mét, 19% cao trên 200 mét và phần còn lại vượt 300 mét. Tác giả báo cáo lưu ý rằng toàn bộ lục địa Bắc Mỹ chỉ có hai nước, trong khi châu Á thì có 18 nước.
Trung Quốc và Mỹ đặc biệt vượt xa các nước khác khi nhắc đến số lượng nhà chọc trời. Dù vậy, tòa nhà cao nhất thế giới lại nằm ở Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi 7,2% nhà chọc trời vượt 300 mét.
Dưới đây là một vài tòa tháp tiêu biểu khác trên thế giới.