2,4 triệu lượt khách du lịch tới Hà Nội tháng đầu năm 2019

Ngành du lịch của Hà Nội có nhiều biến chuyển khi đón hơn 2,4 triệu lượt du khách trong tháng 1/2019, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Hà Nội, trong tháng 1 năm nay, ngành du lịch có nhiều khởi sắc.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội khoảng 633.903 lượt, tăng 16% so với tháng 1/2018. Khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 445.000 lượt, tăng khoảng 13 % so với cùng kỳ. Con số khách du lịch lưu trú tại Hà Nội được đánh giá là mức tăng trưởng khá so với năm ngoái.

Khách du lịch nội địa chiếm phần đông trong tổng lượng du khách đến Hà Nội. Tháng đầu năm 2019, thành phố đón khoảng hơn 1,7 triệu lượt du khách trong nước, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Ngành du lịch cũng đem lại nguồn thu tích cực cho thành phố.

Lượng khách du lịch tại Hà Nội trong tháng đầu năm 2019 nhìn chung tăng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Bích Phương.

Về kết quả đón khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, từ 30/12/2018-1/1/2019, tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 253.139 lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế tăng 16,3%, khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội tăng 16,3%, khách du lịch nội địa tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Các di tích lịch sử hấp dẫn khách quốc tế đến Hà Nội. Ảnh: Gerocvoyages.

Các địa điểm tiêu biểu như làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu di tích danh thắng Hương Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò, khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà, làng cổ Đường Lâm, vườn thú Hà Nội... được du khách trong nước lẫn quốc tế yêu thích ghé thăm khi tới Hà Nội.

Trải nghiệm vườn dâu tây đầu tiên tại Hà Nội những ngày cận Tết Vườn dâu tây với diện tích gần 4.000 m2 lần đầu tiên được trồng tại Hà Nội, với giống nhập từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đang là địa điểm thu hút giới trẻ những ngày gần xuân.

Bích Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-4-trieu-luot-khach-du-lich-toi-ha-noi-thang-dau-nam-2019-post913127.html