2 anh em đâm đại úy công an tử vong ở Cần Thơ bị khởi tố

Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Minh Ngọc (33 tuổi), Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, em ruột Minh), cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều về tội Giết người.

Zing.vn đưa tin, kết quả điều tra xác định, Minh và em trai là người dùng dao đâm chết Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, TP Cần Thơ. Vụ việc xảy ra vào chiều 30 Tết.

Cụ thể, vào chiều 24/1 (30 Tết), Minh và Giàu cầm dao đâm Đại úy Nguyễn Thanh Hải khi cảnh sát khu vực này làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội trong dịp Tết Canh Tý.

Được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng chiến sĩ công an đã tử vong. Công an TP Cần Thơ sau đó đã bắt giữ khẩn cấp Giàu và anh trai.

Đối tượng Minh và Giàu

Cảnh sát xác định, Minh có tiền án về tội Xúc phạm quốc kỳ, còn Giàu có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tin của VietNamNet, hôm mùng 1 Tết, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ký quyết định thăng cấp bậc hàm CAND lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Thanh Hải.

Minh và Giàu là 2 đối tượng bất hảo, có tiền án, bị tòa phạt tù. Trong đó, đối tượng Minh có tiền án 9 năm tù về Xúc phạm quốc kỳ. Đối tượng Giàu có tiền án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/2-anh-em-dam-dai-uy-cong-an-tu-vong-o-can-tho-bi-khoi-to-289126.htm