2 anh em ruột ở TP Hải Dương cùng giành giải thưởng tại Cuộc thi vẽ tranh về Việt Nam - Cuba

Trần Mẫn Nhi và Trần Thuận Phong ở TP Hải Dương xuất sắc giành giải thưởng tại Cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết'.

Hai anh em Trần Mẫn Nhi và Trần Thuận Phong xuất sắc giành giải thưởng tại Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết"

Ngày 26/9, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-2023). Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết".

Hải Dương có 2 em xuất sắc giành giải thưởng tại cuộc thi này. Em Trần Thuận Phong (lớp 7D, Trường THCS Lê Hồng Phong) giành giải nhì, em Trần Mẫn Nhi (lớp 2E, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cùng TP Hải Dương) giành giải ba và khuyến khích. Đặc biệt, Thuận Phong và Mẫn Nhi là 2 anh em ruột.

Bức tranh giành giải nhì của Thuận Phong

Bức tranh giành giải ba (bên phải) và giải khuyến khích (bên trái) của Mẫn Nhi

Cuộc thi vẽ tranh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị (1973-2023). Diễn ra từ ngày 1/6, cuộc thi thu hút 155.000 tác phẩm của thiếu nhi cả nước tham gia. Ban tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc.

Các em thiếu nhi thăm tượng đài lãnh tụ Fidel Castro trong sáng 27/9

Ngày 27/9, thiếu nhi cùng các đại biểu dâng hoa tại tượng đài lãnh tụ Fidel Castro ở công viên Fidel Castro (TP Đông Hà, Quảng Trị); viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; tham quan khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/2-anh-em-ruot-o-tp-hai-duong-cung-gianh-giai-thuong-tai-cuoc-thi-ve-tranh-ve-viet-nam-cuba-358165.html