2 anh em trồng gần 350 cây thuốc phiện trong vườn nhà

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, phá nhổ gần 350 cây thuốc phiện trên địa bàn thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

Theo báo Công an nhân dân, khoảng 8h30 sáng 1-3, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy Công an huyện Tràng Định phối hợp với Công an xã Đề Thám phát hiện 343 cây thuốc phiện được trồng trái phép trong các chậu, thùng xốp và đất vườn.

Khu vực trồng cây thuốc phiện của anh em Huấn, Cư

Khu vực trồng cây thuốc phiện của anh em Huấn, Cư

Qua điều tra, xác định số cây thuốc phiện trên là của Lý Văn Huấn (SN 1983) và Lý Văn Cư (SN 1979, anh ruột của Huấn) đều trú tại thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, phá nhổ và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát hiện hàng loạt hộ gia đình trông cây thuốc phiện trái phép với số lượng lớn.

Cụ thể, Công an các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Bắc Sơn phát hiện 9 hộ gia đình gieo trồng trái phép cây thuốc phiện. Cơ quan công an đã tổ chức phá nhổ trên 3.500 cây có chiều cao 30 đến 110 cm, trong đó có nhiều cây chuẩn bị trổ hoa, báo Đại Đoàn Kết đưa tin.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hành vi trồng cây thuốc phiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 247 Bộ Luật hình sự năm 2015.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/2-anh-em-trong-gan-350-cay-thuoc-phien-trong-vuon-nha-229886.html