2 bé gái chết thương tâm trong ô tô của chú ruột khiến ai đọc cũng xót xa

2 bé gái ở độ tuổi từ 3 - 5 đã chết oan trong xe ô tô của chú ruột. Ai đọc xong thông tin này cũng cảm thấy xót xa và coi đây là bài học xương máu cho gia đình mình.

Câu chuyện đau đớn xảy ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã khiến dư luận sôi sục vì xót xa. Đây được xem là bài học cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh. Cụ thể, 2 bé gái Jiao Jiao và Wen Wen, 5 tuổi và 3 tuổi đã bị chết trong ô tô của chú ruột.

Chiếc xe hơi của chú đậu trước nhà nhưng không ai để ý đến 2 đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong đó.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 17/7 tại ngoại ô thành phố Bengbu, An Huy. 2 cô bé Jiao Jiao và Wen Wen đã được ông nội tìm thấy trong ô tô của chú ruột với tình trạng ngừng thở. Nỗi đau đã khiến người ông ngã quỵ vì xót xa cho 2 cô cháu nhỏ.

Được biết, chiều ngày hôm trước, đến giờ ăn tối, ông không tìm thấy 2 cô bé. Cả nhà đi tìm nhưng mãi không thấy. Cho đến ngày hôm sau, ông nội mới phát hiện ra sự việc đau lòng.

Thành phố nơi 2 đứa trẻ sinh sống.

Theo người nhà 2 cô bé chia sẻ, Jiao Jiao và Wen Wen chơi đùa vui vẻ trước sân nhà. Sau đó, 2 cô bé nhìn thấy xe hơi của chú ruột và cả 2 đã trèo vào trong xe để vui đùa. Cuối cùng, vì còn quá bé và không biết cách ra ngoài nên 2 đứa trẻ đã bị tử vong.

Cả Jiao Jiao và Wen Wen đều không sống cùng với bố mẹ. Các em được ông nội chăm sóc vì bố mẹ phải đi làm việc ở một thành phố khác. Sự ra đi đột ngột của Jiao Jiao và Wen Wen đã khiến bố mẹ của các em vô cùng đau đớn.

Nhiều đứa trẻ chết oan vì mắc kẹt trong xe ô tô.

Theo các chuyên gia bảo vệ chăm sóc trẻ em, người lớn trước khi ra khỏi xe nên khóa xe lại nếu không muốn chứng kiến kết quả đau đớn. Đã có nhiều sự việc đau lòng xảy ra không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ví dụ ở Mỹ, trung bình/năm có 37 trẻ tử vong vì mặc kẹt trong xe. Đây là con số được tổ chức từ thiện Kids&Cars xác nhận.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/2-be-gai-chet-thuong-tam-trong-o-to-cua-chu-ruot-khien-ai-doc-cung-xot-xa-20180730110202576.htm