2 chị em dâu quê Hà Tĩnh bị cướp sát hại tại Angola

Sáng nay 25/5, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có 1 nạn nhân và người thân bị sát hại tại Angola.

Trước đó, ngày 23/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo tin buồn về việc hai lao động người Việt Nam bị cướp sát hại, mất vào hồi 2 giờ 00 phút, ngày 20-5 tại nhà riêng, tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1972, quê quán xóm Phượng Sơn, xã Trường Lộc) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979, quê quán xã Song Lộc), cùng thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), chị Hường và anh Đức là hai chị em dâu trong một gia đình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Angola quyên góp, giúp đỡ để đưa thi thể anh Đức và chị Hường về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.

Còn ông Lê Đình Quang, Quyền Chủ tịch UBND xã Trường Lộc, thông tin: “Anh Đức đã cắt hộ khẩu chuyển vào Bình Dương sinh sống trên 10 năm nay nên chính quyền địa phương không nắm rõ. Còn chị Hường, quê ở xã Song Lộc (huyện Can Lộc) là chị dâu anh Đức. Vợ chồng chị Hường có một con nhỏ, cháu bé được chị Hường gửi về bên ngoại nuôi nấng từ lúc chị đi Angola”.

Cũng theo ông Quang, chị Hường sang Angola làm ăn hơn một năm nay. Chồng chị Hường cũng từng đi lao động bên đó, nhưng bị tai nạn gì đó nên về quê được vài năm và đã qua đời.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/2-chi-em-dau-que-ha-tinh-bi-cuop-sat-hai-tai-angola-post300662.info