2 con của cô giáo tử nạn tại Hà Giang được nhận đỡ đầu

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) nhận đỡ đầu 2 con của cô giáo Mai Thị Yến tử nạn trên đường đến trường tại Hà Giang.

Hội LHPN huyện Thanh Sơn nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại thị trấn Thanh Sơn.

Hội LHPN huyện Thanh Sơn nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại thị trấn Thanh Sơn.

Như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 3/5, cô giáo Mai Thị Yến (quê ở thị trấn Thanh Sơn) hiện là giáo viên trường mầm mon Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang không may gặp tai nạn và qua đời khi đang cùng chồng và con nhỏ trở về trường công tác.

Chồng cô Yến là thầy Nguyễn Đại Đình Nam, giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng bị thương đang điều trị tại bệnh viện Hà Nội. Hai con của cô giáo Yến là cháu Nguyễn Hải Minh, sinh năm 2013 và cháu Nguyễn Kỳ Thư sinh năm 2018 được đưa về ở cùng ông bà nội tại khu Tân Thịnh, thị trấn Thanh Sơn.

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ gia đình trước hoàn cảnh rủi ro không may, Hội LHPN huyện Thanh Sơn đã vận động được 6 triệu đồng hỗ trợ 2 cháu và nhận đỡ đầu 2 cháu Minh và Thư. Đồng thời, hội cũng thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng các cháu khôn lớn, trưởng thành.

Sau khi sự việc không may xảy ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn KIm Sơn đã gửi thư chia buồn đến gia đình cô giáo Mai Thị Yến. Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Ngay sau đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có văn bản gửi ngành GD&ĐT Phú Thọ, Hà Giang, đề xuất tạo điều kiện cho thầy Nguyễn Đại Đình Nam về công tác gần nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Chính quyền huyện Thanh Sơn cũng đã thống nhất chỉ đạo các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/2-con-cua-co-giao-tu-nan-tai-ha-giang-duoc-nhan-do-dau-post474990.html