2 công nhân chết ngạt trong hầm tàu quốc tịch Panama

Tàu Uni Fortune (quốc tịch Panama) đang làm hàng tại cầu cảng Quy Nhơn (Bình Định), 2 công nhân xuống kiểm tra hầm tàu thì bị chết ngạt.

Tàu Uni Fortune neo đậu tại cầu tàu cảng Quy Nhơn - Ảnh: ẢNH: BẢO THOA

Gần 1 giờ ngày 16.9, tại khu vực cầu cảng Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị chết ngạt.

Các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ngữ (31 tuổi, ở xã Xuân Hải, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và ông Nguyễn Việt Hoàn (41 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh), công nhân trên tàu hàng Uni Fortune (quốc tịch Panama).

Thông tin ban đầu cho biết, khi tàu Uni Fortune đang làm hàng dăm gỗ tại cầu cảng Quy Nhơn, ông Hoàn xuống kiểm tra hầm hàng số 2 thì bị ngất xỉu, anh Ngữ xuống ứng cứu cũng tiếp tục bị ngất xỉu. Ngay sau đó, các công nhân còn lại trên tàu phát hiện ra sự việc nhưng không thể ứng cứu nên đã báo cáo với lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Bình Định lập tức có mặt tại hiện trường và đã đưa 2 công nhân ra khỏi hầm tàu vào lúc 1 giờ 30 sáng cùng ngày nhưng cả hai đã tử vong. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra vụ việc.

Bảo Thoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/2-cong-nhan-chet-ngat-trong-ham-tau-quoc-tich-panama-1003583.html