2 đối tượng thống nhất lời khai súng cướp cò làm chết bạn có bị xử lý hình sự?

Trong lúc đi săn chim, vô tình súng phát nổ bắn chết bạn đi cùng, 2 thanh niên thống nhất khai với công an là do nạn nhân bất cẩn nên bị súng cướp cò. Vậy hành vi của hai đối tượng này có bị xử lý hình sự?

Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, sau quá trình điều tra đơn vị đã có kết quả điều tra ban đầu về cái chết của Cao Thanh H. (SN 1999, trú phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo hồ sơ điều tra, chiều 12/8, Đỗ Lưu Tuấn (SN 1982, trú TP.Tam Kỳ) điều khiển xe ô tô chở theo Trần Minh Tuấn (SN 1991, trú ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) và H. đi săn.

Trong lúc đi săn, 3 thanh niên trên mang theo khẩu súng hơi bắn đạn chì, 1 ống nhòm cùng một số đạn chì. Khi đến khu vực bờ đập Phú Ninh (huyện Phú Ninh), thì phát hiện một con chim nên Lưu Tuấn dừng xe, lấy súng để bắn chim.

Súng tự chế của nhóm Lưu Tuấn.

Đang nâng súng nhắm chim bắn, bất ngờ ngón tay của Lưu Tuấn chạm vào cò súng phát nổ, viên đạn găm trúng phần hông bên phải của H.. Sau đó, H. được bạn đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, H. đã tử vong sau đó.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Lưu Tuấn và Minh Tuấn đến Công an TP.Tam Kỳ và Công an huyện Phú Ninh để trình báo sự việc và giao nộp khẩu súng săn. Tại đây, cả 2 đều khai nhận H. tử vong do bất cẩn trong lúc dùng súng bắn chim để súng cướp cò làm đạn trúng vào vùng bụng.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến H. tử vong không như lời khai của 2 đối tượng trên. Qua đấu tranh với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng cả 2 đối tượng trên đã phải khai nhận sự thật.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật gia Bùi Đình Hùng cho rằng, việc sử dụng súng để đi săn đã bị nghiêm cấm, những đối tượng nào bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong vụ việc này, cả ba đã rủ nhau đi bắn chim bằng súng tự chế. Không may, súng cướp cò khiến một người tử vong. Hành vi này Lưu Tuấn có dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Về việc Minh Tuấn khai báo do nạn nhân tự bắn dẫn đến tử vong nhằm giúp Lưu Tuấn không bị truy cứu. Quy định tại Điều 389 (Che giấu tội phạm) và Điều 390 (tội Không tố giác tội phạm) không xác định hành vi che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm với tội danh Vô ý làm chết người (Điều 128). Vì thế Minh Tuấn sẽ không bị xử lý hình sự. Việc chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tố tụng.

NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.vn/2-doi-tuong-thong-nhat-loi-khai-sung-cuop-co-lam-chet-ban-co-bi-xu-ly-hinh-su-251284.htm