2 đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin tại Nam Định

BĐBP Nam Định tỉnh Nam Định thông tin, đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy là 10 bánh heroin từ Thanh Hóa về Quất Lâm (Nam Định) để tiêu thụ.

2 đối tượng Hải, Thắng và tang vật là 10 bánh ma túy - Ảnh: Minh Khôi (BĐBP Nam Định)

2 đối tượng Hải, Thắng và tang vật là 10 bánh ma túy - Ảnh: Minh Khôi (BĐBP Nam Định)

Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 6/5, sau quá trình theo dõi, phục kích, lực lượng của phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, BĐBP tỉnh Nam Định phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm và Công an thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Hữu Thắng (34 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đào Văn Hải (38 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khách sạn Hải Dương (thuộc Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)

Tang vật thu được gồm 10 bánh heroin, hai điện thoại di động và một xe ô tô 4 chỗ hiệu CHEVROLET màu trắng biển kiểm soát 36A - 27784.

Tại cơ quan chức năng, Thắng và Hải đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận, số ma túy trên là của một người quốc tịch Lào nhờ vận chuyển từ Thanh Hóa về thị trấn Quất Lâm để tiêu thụ. Khi đến địa bàn thị trấn Quất Lâm thì bị lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP Nam Định phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định, để thực hiện thành công vụ án này, đơn vị đã phải thành lập chuyên án 215B, tiến hành theo dõi chặt chẽ các đối tượng để bắt quả tang. Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy đã khen, thưởng nóng các đơn vị tham gia chuyên án 15 triệu đồng.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/2-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-10-banh-heroin-tai-nam-dinh-1412530.tpo