2 du thuyền chở hơn 1.300 du khách cập Cảng Chân Mây: Tín hiệu khả quan đối với du lịch miền Trung

Trong những ngày qua, nhiều du thuyền cao cấp đến từ các nước có lịch trình cập cảng ở Việt Nam đã phải hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi đó, sáng 19-2, hơn 1.300 du khách trên 2 du thuyền SILVER SPIRIT và CRYSTAL SYMPHONY đã cập Cảng Chân Mây (TT-Huế) để tham quan nhiều danh lam thắng cảnh tại các địa phương: Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Trong những ngày qua, nhiều du thuyền cao cấp đến từ các nước có lịch trình cập cảng ở Việt Nam đã phải hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi đó, sáng 19-2, hơn 1.300 du khách trên 2 du thuyền SILVER SPIRIT và CRYSTAL SYMPHONY đã cập Cảng Chân Mây (TT-Huế) để tham quan nhiều danh lam thắng cảnh tại các địa phương: Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Ông Huỳnh Văn Toàn- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần (CTCP) Cảng Chân Mây cho biết, sáng cùng ngày, du thuyền SILVER SPIRIT chở theo 600 khách và 416 thủy thủ đoàn xuất phát từ TP Hồ Chí Minh và đến cập Cảng Chân Mây, trong đó có 1 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc. Đối với du thuyền CRYSTAL SYMPHONY chở theo 770 khách du khách và 584 thủy thủ xuất phát từ Singapore, trong đó có 7 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc. Hầu hết, du khách trên 2 du thuyền này đều có quốc tịch Châu Âu. Ngay sau khi các tàu cập cảng, CTCP Cảng Chân Mây phối hợp với lực lượng chức năng và Khoa Kiểm dịch Quốc tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế đã lên tàu đo thân nhiệt, kiểm tra du khách và thủy thủ theo đúng quy trình trước khi lên bờ. Qua kiểm tra, lực lượng chuyên môn không hề phát hiện du khách nào có dấu hiệu bất thường.

Theo Sở Du lịch tỉnh TT-Huế, sau khi cập Cảng Chân Mây, khoảng 170 du khách trên 2 du thuyền này đã đến tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Huế như: Đại Nội, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng… Du khách Qui Corodello (quốc tịch Brazil) chia sẻ: Tôi rất ấn tượng về bề dày lịch sử của các thành phố ở Việt Nam. Hôm nay, tôi đi tham quan Hội An và Huế, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất an toàn và con người nơi đây rất thân thiện. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ quay trở lại các thành phố này. Mặc dù đây là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các du khách khi đến Huế tham quan đều có cảm giác thoải mái, thân thiện. Bởi, theo họ trước khi đến đây họ đã được tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh.

Theo các du khách thì khi đến tham quan ở Huế, Hội An họ đều được các hướng dẫn viên hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo nên họ hoàn toàn yên tâm trước việc ứng phó với dịch bệnh. Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lịch trình tour của khách trên 2 du thuyền nói trên phải điều chỉnh cho phù hợp. Theo kế hoạch, đoàn sẽ có một chương trình tiệc trong Hoàng Cung để du khách (thường là đoàn du thuyền cao cấp) xem nhã nhạc Cung đình Huế… nhưng cuối cùng phải hủy do lo ngại tập trung đông người. Đến cuối giờ chiều 12, du khách trên 2 tàu sau khi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh tại Huế đã trở về lại Cảng Chân Mây để tiếp tục lịch trình.

2 du thuyền cập Cảng Chân Mây sáng 19-2.

2 du thuyền cập Cảng Chân Mây sáng 19-2.

Tại hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng các giải pháp phát triển DL trước những ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; chiều 18-2, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng, DL là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, những tác động ảnh hưởng đến DL sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế chung của tỉnh. Vì vậy, trước những ảnh hưởng tác động từ dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 gây ra, ngành DL phải có cách nhìn đúng và có phương án để chủ động trước mọi tình huống xảy ra, đảm bảo hạn chế thấp nhất đến những ảnh hưởng do tác động từ dịch bệnh gây ra. Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đề nghị ngành DL tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phải chứng minh rằng, TT-Huế vẫn là một điểm đến an toàn và thân thiện; con người Huế luôn gần gũi, mến khách với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, không kỳ thị, xa lánh, luôn hỗ trợ và giúp đỡ bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để đánh giá lại thị trường và có sự chuyển đổi thị trường phù hợp; đa dạng hóa các sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành du lịch, chú trọng doanh thu hơn số lượng…

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội DL tỉnh cho biết, trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp do dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19, Hiệp hội Du lịch, Sở Du lịch và các doanh nghiệp DL, khách sạn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế và ngăn ngừa dịch bệnh, như: trang bị khẩu trang cho nhân viên trực tiếp phục vụ khách du lịch, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho du khách, phun thuốc khử trùng định kỳ, trang bị máy đo thân nhiệt cá nhân. Các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ DL, vận chuyển khách DL luôn chăm lo phục vụ khách chu đáo, không có hành vi phân biệt quốc tịch khách DL làm ảnh hưởng đến thương hiệu DL của TT-Huế.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_220498_2-du-thuyen-cho-hon-1300-du-khach-cap-cang-chan-may-tin-hieu-kha-quan-doi-voi-du-lich-mien-trung.aspx