2 gia đình dùng cuốc, cây, rựa xông vào hỗn chiến

Xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp mương nước nên 2 gia đình đánh nhau. Trong cơn bực tức, người đàn ông dùng rựa phát cỏ chém 1 người bị thương và 1 người tử vong.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tây Ninh đang giữ hình sự Nguyễn Văn Đực (SN 1962, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đề điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Đực tại cơ quan công an.

Đối tượng Đực tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 6/4, Đực được con trai chở đến công an đầu thú việc dùng cây rựa dùng để phát cỏ bờ chém chết người.

Ông Đực khai, khoảng 17h cùng ngày, do mâu thuẫn về tranh chấp đường mương nước ranh đất ruộng ở ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu nên gia đình ông Đực và gia đình ông Nguyễn Chánh Thi (SN 1964, ngụ tỉnh Tây Ninh) cự cãi lớn tiếng.

Sau đó, 2 gia đình dùng cuốc, cây, rựa… xông vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, ông Đực dùng rựa phát cỏ chém vào ông Thi và Nguyễn Văn Băng (SN 1981, em ruột ông Thi). Gây án xong, ông Đực được con trai chở đi giấu hung khí và tới công an đầu thú.

Hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng ông Thi đã tử vong. Tại cơ quan công an, ông Đực khai nhận như trên.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/2-gia-dinh-dung-cuoc-cay-rua-xong-vao-hon-chien-88707.html