2 'giang hồ' dùng súng nhựa khống chế, giam lỏng con nợ đánh đập, buộc người thân trả tiền

Phát hiện con nợ nên 2 'giang hồ' thủ súng nhựa, dao tìm tới 'bắt cóc' đánh đập và đưa về nhà giam giữ.

Ngày 14/12, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho hay, đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Mai Đức Quý (34 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 5/2019, anh Bùi Văn Toán (29 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) do cần tiền nên vay của Quý số tiền gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi cao nên anh Toán mất khả năng chi trả và bị Quý đe dọa. Anh Toán vội bỏ trốn khỏi địa phương đi nơi khác sinh sống.

Ngày 23/11, Quý phát hiện anh Toán đang ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nên rủ Tuấn đi đòi nợ. Trước khi đí, Quý thủ 1 khẩu súng nhựa và con dao tự chế. Khi cả 2 vừa đi tới nơi thì anh Toán phát hiện nên bỏ chạy thì bị cả 2 "giang hồ" dùng súng và dao khống chế đánh đập.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Sau đó, Quý và Tuấn yêu cầu anh Toán phải gọi về cho người thân trả tiền hộ, nhưng gia đình anh Toán không có tiền. Lúc này, cả 2 bắt 5 con gà tre, 2 con gà nòi, 7 con chim chào mào của anh Toán, đồng thời chở anh Toán về nhà Quý ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Tại đây, 2 "giang hồ" tiếp tục đánh đập và yêu cầu anh Toán gọi về cho người thân mang tiền tới trả nợ. Do lo sợ, gia đình anh Toán đã báo cho công an.

Ngày 24/11, trinh sát công an ập vào khống chế Quý, Tuấn và giải cứu thành công anh Toán. Tại công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Quý và Tuấn có tiền án tiền sự về tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người".

Minh Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/2-giang-ho-dung-sung-nhua-khong-che-giam-long-con-no-danh-dap-buoc-nguoi-than-tra-tien-82019141294255172.htm