2 kẻ buôn bán tê tê java 'điếng người' với mức án 8 năm tù

Ngày 15-1, TAND H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức xét xử vụ án 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' đối với 12 bị cáo liên quan đến phi vụ mua bán 215 cá thể tê tê Java.

Ngày 15-1, TAND H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đối với 12 bị cáo liên quan đến phi vụ mua bán 215 cá thể tê tê Java.

12 bị cáo tại phiên xét xử.

12 bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do có thỏa thuận từ trước với Nguyễn Thị Hương (1973, trú TT Tây Sơn, H. Hương Sơn) về việc buôn bán tê tê, sáng 16-1-2019, Nguyễn Thị Hường gọi điện cho một phụ nữ người Lào để đặt hàng. Qua điện thoại, người phụ nữ này thông báo có “lô hàng” 215 cá thể tê tê Java và được Hường nhận lời mua. Địa điểm giao nhận “hàng” là tại khu vực vành đai biên giới thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn. Kiếm được “hàng”, Hường thuê Võ Văn Tâm (1971, trú TT Tây Sơn) đi vận chuyển và cử Trần Thị Thanh Tâm (1973, trú thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1) đi cùng để kiểm đếm, nhận 215 cá thể tê tê từ khu vực biên giới về nhà mình ở thôn Công Thương, Sơn Kim 1.

Nhận “hợp đồng miệng”, Tâm thuê xe tải và giao cho Nguyễn Thanh Vân lái xe đi chở “hàng”; đồng thời cử Đinh Thị Ánh (1964, trú thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1) cùng Trần Thị Thanh Tâm đi vận chuyển tê tê về cho Hường. Cũng trong khoảng thời gian này, Nguyễn Thị Hường thông báo cho Nguyễn Thị Hương biết là đã có “hàng” tê tê sắp về nhà Hường để Hương đến cùng kiểm đếm.

Số cá thể tê tê tang vật vụ án tại thời điểm bị phát hiện.

Chuyến hàng về trót lọt đến nhà Hường tại thôn Công Thương (xã Sơn Kim 1) nên thị gọi điện thoại cho Đậu Xuân Hưng (1977, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây), Nguyễn Thị Chiến (1972), Nguyễn Thị Quyên (1970), Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Hữu Chiến (1975), Nguyễn Ánh Sao (1994), Nguyễn Công Dần (1974, cùng trú xã Sơn Tây), đến nhà Hường để bốc xếp, nhốt và cho tê tê ăn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang nuôi nhốt các cá thể tê tê tại nhà Hường thì bất ngờ bị trinh sát Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ CA) chủ trì, phối hợp lực lượng CA tỉnh Hà Tĩnh, CAH Hương Sơn bắt quả tang. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hương và Võ Văn Tâm. Trong đó, phát hiện tại chỗ ở của Võ Văn Tâm có 1 vật hình búp măng (trọng lượng 1kg), được đối tượng khai nhận là ngà voi.

Căn cứ vào các tài liệu, kết quả điều tra và quá trình xét hỏi từng bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Hường 8 năm tù và phạt tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Hương 8 năm tù và phạt tiền 70 triệu đồng; Võ Văn Tâm 2 năm 9 tháng tù và phạt tiền 60 triệu đồng; Trần Thị Thanh Tâm 2 năm 6 tháng tù và phạt tiền 50 triệu đồng; Đinh Thị Ánh 2 năm 6 tháng tù và phạt tiền 50 triệu đồng. 7 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù gồm: Đậu Xuân Hưng, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Ánh Sao, Nguyễn Công Dần.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_219226_2-ke-buon-ban-te-te-java-dieng-nguoi-voi-muc-an-8-nam-tu.aspx