2 kẻ buôn người bị phạt 40 năm tù

Sáng 23/11, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thành Luân và Vũ Thành Quang, đều 20 tuổi, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, cùng tỉnh về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, tháng 3/2011, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với các nạn nhân, Luân và Quang đã dụ dỗ cháu Trần Thị H., 15 tuổi, ở phường Phả Lại, thị xã Chí Linh; Phạm Thị Thu H., 17 tuổi, ở xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng; Nguyễn Thị Hồng T., 19 tuổi, trú tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, đều ở tỉnh Hải Dương ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sau đó bán với giá 27,5 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Luân 10 năm tù về tội mua bán người, 12 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hình phạt 22 năm tù giam; Vũ Thành Quang 8 năm tù về tội mua bán người, 10 năm tù về tội mua bán trẻ em, tổng hình phạt 18 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho các nạn nhân 40 triệu đồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/11/160544.cand