2 kẻ vào tù vì tàng trữ ma túy và hàng cấm

Sáng 21.2, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt Vương Thiện Nhân (sinh năm 1991) trú tại xã Vân Trình, huyện Thạch An (Cao Bằng) 8 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm.

Bị cáo Vương Thiện Nhân bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt 8 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm (ảnh cơ sở cung cấp)

Bị cáo Vương Thiện Nhân bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt 8 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm (ảnh cơ sở cung cấp)

Trước đó, hồi 20 giờ ngày 14.12.2022, tại khu vực cánh đồng thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha (Thanh Miện), Nhân đã mua 7,173 kg pháo nổ của một nam thanh niên không rõ tên, tuổi và địa chỉ với mục đích dùng để đốt trong dịp Tết Quý Mão 2023. Tổng số tiền Nhân bỏ ra mua số pháo nổ này là 1 triệu đồng. Nhân đang trên đường về phòng trọ của mình ở TP Hải Dương thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Miện kiểm tra, bắt quả tang.

* Trước đó ngày 20.2, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện tuyên phạt Nguyễn Văn Sắc (sinh năm 1985) trú tại thôn Vĩnh Duệ, xã Đồng Quang (Gia Lộc) 65 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào hồi 12 giờ 10 ngày 16.12.2022, tại khu vực trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1988), đường Tuệ Tĩnh, khu dân cư Lê Bình, thị trấn Thanh Miện, Sắc bị Công an xã Ngũ Hùng phát hiện, bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,167 g heroin để sử dụng.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/2-ke-vao-tu-vi-tang-tru-ma-tuy-va-hang-cam-227319