2 máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc quần thảo quanh đảo Đài Loan

Các máy bay ném bom chiến lược Xian H-6 của quân đội Trung Quốc hôm 28/6 bay qua eo biển Miyako, quần thảo quanh đảo Đài Loan.

2 oanh tạc cơ chiến lược Xian H-6 của quân đội Trung Quốc hôm 28/6, xuất phát từ căn cứ ở Trung Quốc đại lục, bay xuyên qua eo biển Miyako - nằm giữa nhóm đảo Yaeyama và quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 2 máy bay ném bom này của quân đội Trung Quốc sau đó đã thực hện hành trình bay tiếp cận khu vực phía Đông Nam đảo Đài Loan rồi quay về theo hướng cũ.

Máy bay ném bom Xian H-6 của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Wikipedia)

Máy bay ném bom Xian H-6 của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Wikipedia)

Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF) sau đó điều máy bay chiến đấu theo dõi sát các máy bay ném bom Trung Quốc.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về chuyến bay chiến đâu cơ Xian H-6.

Đây là lần thứ 9 liên tiếp trong tháng 6 Trung Quốc điều máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan. Trước đó, ít nhất 1 máy bay ném bom Xian H-6 được tiêm kích J-10 hộ tống hôm 22/6 đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phía Tây Nam đảo Đài Loan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng thời gian gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc, sau khi thành phố Ishigaki, Nhật Bản hôm 22/6 thông qua nghị quyết đổi tên hành chính nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc. Theo đó, từ 1/10, khu vực hành chính bao gồm nhóm đảo tranh chấp được đổi tên từ "Tonoshiro" thành "Tonoshiro Senkaku".

Kông Anh (Nguồn: Taiwannews)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-su/2-may-bay-nem-bom-chien-luoc-trung-quoc-quan-thao-quanh-dao-dai-loan-ar555101.html