2 mô hình tiêu biểu trong chiến dịch hè 2018

Theo đại diện Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong chiến dịch hè năm 2018, hai mô hình phát triển sản xuất, xây dung nông thôn mới của đoàn thanh niên hai tỉnh Thai Nguyên và Tuyên Quang đã thu được hiệu quả cao.

Mô hình trồng chè sạch của Đoàn thanh niên tỉnh Thai Nguyên đã thu được hiệu quả cao.

Đầu tiên phải kể đến mô hình kinh tế tập thể sản xuất chè khô tại xã Minh Tiến và xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thải Nguyên. Trọng tâm của mô hình là tổ chức tập huấn, hỗ trợ chế phẩm sinh học của Mỹ, xây dựng mô hình kinh tế tập thể phát triển sản xuất chè theo hướng hữu cơ, đồng thời phát huy thế mạnh của địa phương.

Thứ hai là mô hình xây dựng Công trình Sáng- Xanh- Sạch đường quê nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang.

Tính tới thời điểm 31/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng được 6 Công trình Sáng- Xanh- Sạch đường quê nông thôn mới với tổng chiều dài 11km với 320 bóng điện, 655 cây xanh, 2,7km hoa ven đường; 320 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn; 145 pano tuyên truyền, tổng trị giá 846 triệu đồng (trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước là 165 triệu đồng; huy động từ các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của ĐVTN là 681 triệu đồng).

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được diễn ra từ 3/6 đến ngày 31/8/2018, với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch năm nay thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước tham gia, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/2-mo-hinh-tieu-bieu-trong-chien-dich-he-2018.aspx